Một xã có hai trưởng công an

(PL)- “Đến chiều 30-12, ông Dũng vẫn đang làm trưởng công an xã và điều hành, giải quyết mọi công việc về công an xã” - bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An), nói với Pháp Luật TP.HCM.

Theo bà Hiền, ông Dũng làm trưởng công an xã cả chục năm nay, đảm nhận công việc tốt. Tuy vậy, mới đây UBND TP Vinh có quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Đức Trường làm công chức, bố trí làm trưởng Công an xã Nghi Phú.

Trong khi đó, ông Dũng vẫn đang là trưởng công an xã nên đã xảy ra tình trạng xã này có đến hai… trưởng công an. Theo bà Hiền, trưởng công an xã là ủy viên UBND xã, tức là HĐND xã bầu và chưa phải là công chức nhưng gần đây có quy định chức danh này phải có bằng cấp và là công chức. Vừa rồi, UBND TP Vinh thi tuyển trưởng công an xã nhưng ông Dũng không có bằng cấp chuyên môn. “Ông Trường - Phó Trưởng Công an xã thi công chức đỗ. Lẽ ra ông Dũng (bốn năm nữa mới đến tuổi hưu) phải được bố trí sang việc khác rồi mới bổ nhiệm ông Trường” - bà Hiền nói.


Công an xã Nghi Phú nằm trong trụ sở UBND xã, nơi đang có hai trưởng công an xã. Ảnh: ĐẮC LAM

Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP Vinh nhìn nhận từ tham mưu của trưởng Phòng Nội vụ ông ký quyết định bổ nhiệm nhưng không biết xã Nghi Phú đang có trưởng công an. “Đúng ra TP phải làm các thủ tục thôi nhiệm vụ trưởng công an xã với ông Dũng rồi mới bổ nhiệm người mới. TP đã sai và sẽ có chỉ đạo sửa sai ngay, thực hiện cho đúng quy trình” - ông An nói.

Chiều cùng ngày, ông Dũng cho biết Phòng Nội vụ và Công an TP Vinh đã làm việc và đề nghị ông Dũng làm đơn không làm trưởng công an xã nữa (có thể bố trí ông Dũng làm phó công an xã, không có chức danh, chỉ theo hợp đồng). “Tôi chưa trả lời cụ thể. Tôi làm trưởng Công an xã Nghi Phú đã 10 năm nay. Do không có bằng cấp, tôi phải hưởng lương thấp nhưng vẫn đảm đương tốt công việc, chưa bị kỷ luật. Lẽ ra phải biết việc thay đổi, đằng này tôi không hề được thông báo gì, kể cả việc bố trí người mới” - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.