Thông tin mới vụ cảnh sát vây bắt 1 giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai

(PLO)- 22 người thuộc công ty bất động sản bán đất nền dự án "ma" tại Đồng Nai đã bị tạm giữ hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Liên quan đến thông tin hàng trăm cảnh sát vây bắt giám đốc công ty bất động sản Lộc Phúc ở Đồng Nai, ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 nghi can là những người chủ chốt của công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty này có địa chỉ trên đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Như PLO đưa tin, vào sáng 31-8, hàng trăm cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bao vây bắt quả tang Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan và đưa về trụ sở công an làm rõ.

Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty.

Thời điểm bị vây bắt, những người này đang giao dịch công ty bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Người dân khiếu nại công ty bất động sản lừa đảo

Tại khu đất có 185 người liên quan thì đã có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng để làm "chim mồi". Ảnh: CA.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, nhiều tỉ đồng cùng nhiều vàng, ngoại tệ... để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, công ty bất động sản này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty bất động sản này đã tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2-3 tỉ đồng.

Công ty bất động sản tự vẽ ra các dự án để bán. Ảnh: VH

Công ty bất động sản tự vẽ ra các dự án để bán. Ảnh: VH

Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM được những người của công ty bất động sảnày hẹn mời đi xem nhà, tuy nhiên sau khi dụ khách lên ô tô 52 chỗ ngồi lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất.

Khi đến khu đất, công ty dựng sẵn bản vẽ, tiếp tục cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, thúc ép nạn nhân đặt cọc. Nhóm chim mồi sẽ đề nghị góp tiền với khách hàng đặt cọc những lô đất giá trị càng cao để được nhận chiết khấu càng nhiều.

Bước đầu số tiền công ty bất động sản thu lời bất chính mỗi tháng từ các khách hàng là hàng chục tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.