Chiêu lừa của công ty địa ốc vừa bị bắt ở Đồng Nai

(PLO)- Công ty lừa khách hàng lên xe rồi tung chim mồi dụ dỗ mua chung để hưởng chiết khấu khủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi của ông NVA, tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc, địa chỉ ở đường Tiền Giang, quận Tân Bình, TP.HCM có dấu hiệu lừa đảo mua bán bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ông A và hơn 100 nhân viên của công ty này đã bị bắt giữ hôm 31-8 vừa qua.

“Chim mồi” bịt mắt người mua

Là một trong những nạn nhân mua đất, chị NTTM (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết chị được một người tên Ly, tự xưng là nhân viên Công ty Lộc Phúc tư vấn mua nhà.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giám đốc Công ty Lộc Phúc còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ điều tra mở rộng.

“Ly hẹn tôi đến một quán cà phê để đi xem nhà và nhận quà. Khi đến có nhiều người ở đó, tất cả được đưa lên ô tô 52 chỗ. Khi lên xe, họ kéo kín rèm cửa, chúng tôi không nhìn được bên ngoài. Đồng thời, họ tổ chức nhiều trò chơi, tặng quà trên xe để phân tán sự chú ý. Khi xe dừng lại thì cả nhóm đã ở… huyện Trảng Bom” - chị M kể lại.

Tại đây, công ty dựng sẵn rạp và hàng chục nhân viên chờ sẵn hào hứng, nhanh nhẹn chào mời khách mua đất. Họ yêu cầu chị M phải đặt cọc 15 triệu đồng giữ chỗ vì sản phẩm có rất nhiều khách hỏi mua.

Công ty Lộc Phúc mở bán dự án “ma” ở huyện Trảng Bom và bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Ảnh: CA
Công ty Lộc Phúc mở bán dự án “ma” ở huyện Trảng Bom và bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Ảnh: CA

Tương tự, vợ chồng chị T (TP Thủ Đức) cũng được đưa lên xe đi xem đất. Nghi ngờ, chị T hỏi những người đi cùng (thực chất là chim mồi đóng giả khách mua đất) thì nhóm này khẳng định không có lừa đảo, họ đã mua đất của công ty này rồi. Nhiều người còn nói nếu chị T chuyển 100 triệu đồng giữ chỗ sẽ được nhận phiếu ưu đãi, được giới thiệu sang tay đất ngay lời 300 triệu đồng.

“Vì nhân viên và khách giả đông quá, họ hò hét liên tục nói không sao đâu nên tôi đã làm theo” - chị T nói.

Mua chung chiết khấu cao và… cất vó

Qua điều tra, công an xác định khoảng giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức bán đất ở một số dự án ảo. Công ty tuyển mộ cả trăm sinh viên làm nhân viên môi giới và chim mồi đóng vai khách hàng cài vào các buổi đi xem đất.

Các nhân viên có nhiệm vụ tìm ảnh nhà đẹp trên mạng xã hội lấy về đăng trên website công ty và một số trang mạng để rao bán. Nhiều người mua nhà đã liên hệ với công ty.

Khi khách hàng yêu cầu xem nhà, nhân viên sẽ hẹn đến quán cà phê rồi đưa tất cả lên ô tô, kéo rèm cửa, chở thẳng đến dự án “ma”. Trên xe nhóm chim mồi sẽ tiếp cận, dụ dỗ người mua cùng tham gia giao dịch.

Đến khu đất, công ty dựng sẵn bản vẽ, tiếp tục cho hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm, thúc ép nạn nhân đặt cọc.

Cùng lúc, nhóm chim mồi sẽ đề nghị góp tiền với khách hàng đặt cọc những lô đất giá trị càng cao để được nhận chiết khấu càng nhiều.

Nếu khách hàng phát hiện lô đất có giá cao hơn thị trường, yêu cầu rút cọc thì đều bị từ chối. Khách muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và thực hiện chuyển nhượng.

Đáng nói là giấy chứng nhận không phải đất ở vị trí khách hàng xem mà đều ở khu vực xa trung tâm, không đúng với quảng cáo. Trường hợp khách hàng khiếu nại thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy SIM rác, chặn số liên lạc.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được nhiều tin báo của các nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp. Thực giá mỗi lô đất nông nghiệp chỉ vài trăm triệu đồng nhưng công ty này đã vẽ dự án, đẩy giá lên 2-3 tỉ đồng. Ngày 31-8, khi công ty này đang tổ chức mở bán dự án tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thì bị cảnh sát bao vây bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.