Thông tin mới nhất về cơn bão số 15

(PLO)- Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới):

Ảnh chụp màn hình 2025-11-26 114555.png

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

bao số 15.jpg
Thông tin mới nhất về cơn bão số 15.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, sáng sớm 26-11, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra 2 kịch bản của cơn bão 15:

Kịch bản 1: Khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%): Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113E, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển

- Gió mạnh đất liền: Ít khả năng có gió bão.

- Mưa: Khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.

Kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai -Khánh Hòa (xác suất 20%): Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PTDS Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 26-11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.327 phương tiện/272.356 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão số 15 để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 92 tàu/683 lao động đang ở phía Tây khu vực Giữa biển Đông. Hiện không có phương tiện ở trong khu vực nguy hiểm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk đã chỉ đạo vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kon – Hà Thanh, Ba đưa về mực nước đón lũ, dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Tính đến 5h ngày 26-11, tổng dung tích còn lại để cắt giảm lũ là 320,83 triệu m3 (lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn: 37,87 triệu m3, lưu vực sông Trà Khúc: 9,19 triệu m3, lưu vực sông Kôn-Hà Thanh: 12,36 triệu m3, lưu vực sông Ba: 170,67 triệu m3, lưu vực sông Srêpok: 7,97 triệu m3, lưu vực sông Đồng Nai: 82,77 triệu m3).

Về thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua, có 108 người chết, mất tích, trong đó 98 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5); 10 người mất tích (Đà Nẵng 02, Đắk Lắk 08).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 14.352 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.500 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).

Thời sự sáng 26-11: Bão số 15 tăng cấp dữ dội trước khi tiến vào khu vực đất liền của Việt Nam

Thời sự sáng 26-11: Bão số 15 tăng cấp dữ dội trước khi tiến vào khu vực đất liền của Việt Nam

(PLO)- Bão số 15 tăng cấp dữ dội trước khi tiến vào khu vực đất liền của Việt Nam; Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Mimosa; TP.HCM ứng phó khẩn cấp áp thấp nhiệt đới có thể thành bão số 15, yêu cầu không xả lũ khi mưa lớn; Người đàn ông chèo ghe cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh; Dị thường mưa lũ ở miền Trung: Khắc phục phần nhân tai; Ông Tập điện đàm với ông Trump, làm rõ lập trường về Đài Loan; Kế hoạch 28 điểm của Mỹ cho Ukraine được điều chỉnh còn 19 điểm?;...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.