Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Dư nợ tín dụng bất động sản lên tới 3,15 triệu tỉ đồng

(PLO)- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay thời điểm xảy ra sự cố rút tiền hàng loạt tại SCB, Ngân hàng Nhà nước phải đặt mục tiêu ưu tiên bảo đảm an toàn hệ thống, bảo đảm khả năng chi trả cho người gửi tiền, tránh hoảng loạn tài chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã dành thời gian giải trình về những vấn đề đại biểu quan tâm.

Tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn tăng trưởng chung của nền kinh tế

Liên quan đến việc tiếp cận tín dụng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay vốn đầu tư vào thị trường bất động sản thường yêu cầu giá trị lớn, thời hạn dài, vì vậy cần được huy động từ nhiều kênh, vốn NH chỉ là một kênh.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng sẽ tự quyết định việc cấp tín dụng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng về mức cho vay, thời hạn, lãi suất.

Thong-doc-Nguyen-Thi-Hong.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đặc biệt, khác với các DN kinh doanh thông thường, các tổ chức tín dụng phải luôn luôn bảo đảm tỉ lệ an toàn theo quy định của NHNN, đảm bảo thu hồi vốn để sẵn sàng chi trả cho người gửi tiền; nếu không có thể gây hệ lụy cho chính tổ chức tín dụng của mình cũng như an toàn của cả hệ thống và nền kinh tế.

“Vì thế, ngay cả khi có những dự án khả thi, có khả năng trả nợ nhưng NH vẫn từ chối cho vay có thể do thời hạn vay của dự án không phù hợp với khả năng cân đối vốn của NH”- theo bà Hồng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng lưu ý hệ thống NH huy động chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn trong khi nhu cầu cho vay của thị trường bất động sản lại là dài hạn…

Dù vậy, bà cho hay thực tế, tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tăng nhanh trong thời gian qua, thường tăng trưởng tín dụng của bất động sản cao hơn so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

“Hiện nay, số dư nợ của tín dụng bất động sản lên tới 3,15 triệu tỉ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ chung của nền kinh tế”- theo Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Lý giải việc nửa cuối năm 2022, tiếp cận tín dụng của thị trường bất động sản rất khó khăn, ngay cả khi dự án có tài sản bảo đảm, bà Hồng nhắc đến sự cố rút tiền hàng loạt bắt đầu từ ngày 6-10-2022 tại SCB.

“Đây là sự cố rút tiền hàng loạt quy mô lớn chưa từng có tiền lệ. Sự cố này đã ảnh hưởng lan truyền đến thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và khi đó, tỷ giá có thể tăng lên đến 10%”- bà Hồng cho biết khi đó, NHNN đã phải đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn hệ thống, bảo đảm khả năng chi trả cho người gửi tiền, tránh hoảng loạn tài chính.

Chính vì vậy, NHNN đã tăng lãi suất trong tháng 10 cũng như chưa nới room tín dụng, dùng mọi biện pháp để bảo đảm cải thiện thanh khoản cho hệ thống. Khi hệ thống thanh khoản cải thiện, tháng 12, NHNN nới room tín dụng, như vậy mới đem đến sự ổn định cho đến ngày hôm nay.

“Vào thời điểm đó, bản thân các tổ chức tín dụng rất lo ngại người dân sẽ rút tiền tại tổ chức tín dụng của mình nên rất thận trọng khi cho vay mới, đặc biệt là đối với các dự án bất động sản có kỳ hạn dài”- vẫn lời bà Hồng.

DN nhận định “lãi suất vay còn cao” bao giờ cũng đúng

Với nhận định “lãi suất còn cao”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng DN đi vay bao giờ cũng mong muốn lãi suất vay thấp. So với mong muốn của DN, nhận định lãi suất vay còn cao bao giờ cũng đúng và là điều dễ hiểu.

Dù vậy, Thống đốc mong QH ghi nhận, chia sẻ những cố gắng và thành tựu NHNN cũng như các tổ chức tín dụng trong hệ thống đã đạt được trong thời gian qua.

“Trong bối cảnh lãi suất quốc tế tăng rất cao nhưng mặt bằng lãi suất của Việt Nam được kiểm soát, lãi suất cho vay mới giảm khoảng 3%”- bà Hồng nói.

Cạnh đó, khi DN và người dân khó khăn, các tổ chức tín dụng cũng dùng chính nguồn lực của mình để miễn, giảm lãi, thuế cho DN và người dân, ước tính con số này lên tới 60.000 tỉ đồng. Đây là con số không nhỏ, theo Thống đốc.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định lãi suất với bất động sản thường là kỳ hạn dài nên cao hơn khoản lãi suất cho vay ngắn hạn, tương tự, tiền gửi kỳ hạn dài lãi suất huy động cao hơn huy động tiền gửi ngắn hạn.

“Trong chỉ đạo điều hành, NHNN luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cho DN và người dân; cũng như phải tăng cường, đơn giản hóa thủ tục vay vốn để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguồn lực cho DN và người dân”- bà Hồng cho biết.

Nói về tín dụng cho nhà ở xã hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng việc thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội phụ thuộc nhiều vào nguồn lực tài chính của nhà nước.

Hiện đang có bốn chương trình cho vay nhà ở xã hội, những chương trình này đang được thực hiện tại NH chính sách xã hội, các đối tượng được vay đều do các bộ, ngành xác định và quy định rất rõ.

NH chính sách xã hội chỉ thực hiện giải ngân sau khi đã thẩm định hồ sơ đúng đối tượng cho vay theo quy định của các bộ, ngành. “Ở đây không phải do thủ tục tại NH chính sách xã hội”- bà Hồng nói.

Thống đốc thông tin thêm thời gian qua, khi ngân sách nhà nước chưa bố trí được nhiều, hệ thống NH đã đưa ra chương trình gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng, đến nay gói này tăng lên 145.000 tỉ đồng, để hưởng ứng chương trình hướng đến 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Đây là nguồn vốn các tổ chức tín dụng huy động được từ người dân, lãi suất do chính các tổ chức tín dụng dùng nguồn lực của mình để giảm lãi suất từ 1,5 đến 2%/năm đối với chủ đầu tư trong 3 năm, người vay vốn trong 5 năm.

Lý giải về số dư giải ngân còn ít, chỉ 1.700 tỉ đồng, Thống đốc cho rằng đây mới là giai đoạn đầu của đề án này. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, người thường đã khó khăn rồi nên người có thu nhập thấp càng khó khăn, nhất là trong trang trải cuộc sống nên nhu cầu vốn là chưa cao.

“Khi khó khăn bớt đi, nhu cầu vốn có thể tăng lên. Tôi rất tâm đắc với ý kiến ĐB là cần nguồn lực từ NSNN và cũng cần khảo sát xem nhu cầu cần sở hữu nhà hay nhu cầu đi thuê nhà để từ đó có giải pháp phù hợp”- vẫn lời Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.