Đại biểu Trịnh Xuân An: Đã đến lúc đánh thuế bất động sản thứ hai

(PLO)- Trước tình trạng giá nhà ở tăng cao một cách bất thường, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị đã đến lúc nghiên cứu đánh thuế bất động sản thứ hai trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Quốc hội đã nghe và thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn năm 2015-2023.

Tại đây nhiều đại biểu (ĐB) bày tỏ lo ngại với tình trạng giá nhà đất tăng cao bất thường, thậm chí vô lý trong thời gian gần đây, nhất là tại các TP lớn Hà Nội và TP.HCM, khiến cơ hội sở hữu nhà ở của đông đảo người dân ngày càng xa.

Trước thực trạng trên, ĐB Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng nhà nước nên có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho phân khúc nhà ở từ 2,5 tỉ đồng trở xuống, để phù hợp với thu nhập của đông đảo người dân.

“Cùng với đó, chúng ta phải xây dựng thị trường bất động sản công khai, minh bạch. Trước đây khi làm Luật Kinh doanh bất động sản, rất nhiều ĐB đề nghị cần phải tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt với tất cả các giao dịch bất động sản. Tôi vẫn đề xuất lại phương án này” – ông An nói.

Đại biểu Trịnh Xuân An: Đã đến lúc đánh thuế bất động sản thứ hai
ĐBQH Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai). Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông cũng đề nghị để đảm bảo thị trường bất động sản ổn định cần có giải pháp tài chính đầy đủ và đồng bộ, trong đó có giải pháp đánh thuế bất động sản thứ hai.

“Chúng ta đã đề xuất rất nhiều lần là cần có thuế đối với tài sản hoặc thuế đối với sở hữu nhiều nhà, nhiều tài sản. Tôi cho rằng đây là thời điểm chín muồi để làm đạo luật thuế này. Tôi rất tha thiết đề nghị chúng ta nghiên cứu các sắc thuế này và xử lý những công cụ mang tính vĩ mô như vậy” – ĐB Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Trước đó, trình bày báo cáo giám sát về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Phó Trưởng Đoàn giám sát, cho rằng chính sách về thuế là một trong những giải pháp có tác dụng trung và dài hạn giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, ban hành mới luật về thuế, trong đó đánh thuế cao với người sử dụng nhiều nhà, đất, chậm sử dụng hoặc bỏ hoang đất đai.

Đoàn giám sát cũng lưu ý chính sách thuế phải đảm bảo mục tiêu tái phân phối thu nhập, tạo nguồn thu hợp lý cho ngân sách trên cơ sở tham khảo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chính phủ cũng cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký tài sản để tích hợp với hệ thống đăng ký các lĩnh vực khác.

Thảo luận tại hội trường, ĐB Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) nhấn mạnh vấn đề thị trường bất động sản và nhà ở xã hội đang rất nóng, được đông đảo cử tri, người dân quan tâm.

Theo ĐB Hạ, báo cáo giám sát đã đánh giá được những hạn chế, tập trung những hạn chế ở chính sách pháp luật, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa, bản chất vì sao giá nhà tăng cao bất thường, vô lý thì chưa được làm rõ.

ĐB Hạ chỉ rõ thời gian qua giá nhà ở tăng đột ngột, tăng rất cao, thậm chí bây giờ giá tăng gấp 2-3 lần và không phù hợp với tình hình thực tế chung của nền kinh tế và nhu cầu nhà ở của người dân.

“Những dấu hiệu bất thường đó phải chăng có lợi ích nhóm, có dấu hiệu lũng đoạn, thao túng, thổi giá, tạo ra bong bóng bất động sản của một nhóm lợi ích? Cái này chúng ta chưa chỉ ra được. Chúng ta phải mạnh dạn chỉ rõ ra thì mới có giải pháp cụ thể, căn cơ” - ĐB Hạ nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.