Thịt heo thối theo xe du lịch vào thành phố

(PLO) - Lần đầu tiên, phụ phẩm heo thối được vận chuyển trên xe du lịch để tuồn vào chợ tiêu thụ. 266kg phụ phẩm heo (đầu, lòng) và 12kg huyết heo tươi không đảm bảo vệ sinh được vận chuyển trên chiếc xe du lịch mang biển số 60A- 13709 để đưa vào chợ Phước Bình (Q. 9, TP HCM) đã được thu giữ và tiêu hủy kịp thời.

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, ông Phạm Ngọc Duy Hiền (ngụ Đức Long II, Gia Tân II, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chiếc xe du lịch mang biển số nói trên di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngã ba 621 (hướng từ cầu Đồng Nai vào thành phố) thì gặp tổ công tác liên ngành của Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức yêu cầu dừng xe kiểm tra. Dù vậy, tài xế xe đã ngoan cố không chấp hành, đánh lừa lực lượng chức năng bằng cách nhá xi-nhan xin tấp vào lề nhưng sau đó lại nhấn ga bỏ chạy. Lực lượng CSGT đã phải đuổi theo, đến ngã tư Bình Thái đã buộc chiếc xe phải dừng lại và áp tải về trạm kiểm dịch Thủ Đức để tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện số phụ phẩm trên có nhiều điểm xuất huyết, tụ huyết trên phổi; ruột, gan rỉ dịch, bốc mùi và được để trực tiếp trên sàn xe mà không có bất kì dụng cụ nào để chứa đựng. Khi yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Tài xế Hiền cũng không xuất trình được.

Với các sai phạm trên, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt tài xế Hiền và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Ông Phạm Ngọc Chí- Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết: “Từ công tác kiểm tra và thông tin ghi nhận được, chúng tôi đã lên kế hoạch theo dõi phương tiện này trong nhiều ngày qua để biết được thời gian hoạt động. Đến sáng sớm hôm nay, chúng tôi mới áp tải được chiếc xe này để kiểm tra và phát hiện trên xe có chứa phụ phẩm heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Cũng theo ông Chí, đây là lần đầu tiên tổ công tác phát hiện việc vận chuyển thực phẩm trên xe du lịch để thu giữ và tiêu hủy kịp thời.

 Số phụ phẩm heo thối được phát hiện kịp thời không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Thanh Tuyền

 Nhân viên trạm kiểm dịch đang xử lí  số phụ phẩm để mang đi tiêu hủy. Ảnh: Thanh Tuyền

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.