Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin về vụ án 4 tiếp viên hàng không, đăng kiểm

(PLO)- Công an TP.HCM đã hoàn tất, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can hồi cuối tuần qua, kết thúc đại án đăng kiểm; riêng với vụ bốn tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý, đến 30-4 tới sẽ khởi tố 600 bị can.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại Hội nghị lần thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào sáng 27-3.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng báo cáo một số vấn đề khác liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, Công an TP nhìn nhận tội phạm ma tuý tại địa bàn đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin về tiến độ xử lý vụ án đăng kiểm, 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm-28-hoi-nghi-BCH-dang-vo-tphcm-lan-thu-28 (3).jpg
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 28, sáng 27-3.

Đề nghị truy tố 254 bị can trong vụ án đăng kiểm

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, trong quý I, Công an TP đã chủ động tham mưu xử lý các vấn đề về tôn giáo, xã hội, an ninh kinh tế, hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, không để xảy ra yếu tố bất ngờ.

Công an TP cũng tập trung triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với nhiều biện pháp được thực hiện quyết liệt, lực lượng công an đã góp phần kéo giảm tội phạm, nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma tuý xuyên quốc gia được triệt phá; thực hiện nghiêm, có hiệu quả về công tác phòng, chống tội phạm đường phố...

Cụ thể, số vụ cướp giật tài sản giảm 21,69%, hầu hết được khám phá nhanh sau khi các đối tượng gây án với tỉ lệ 100%... Riêng tội phạm cướp giật, Công an TP phấn đấu tỉ lệ khám phá phải đạt 100%.

“Trong tuần qua, lần đầu tiên TP.HCM không có vụ cướp giật nào” - Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin và cho biết đây là kết quả của việc kết hợp nhiều giải pháp, trong đó hoạt động của tổ 363 mang lại hiệu quả cao.

Thiếu tướng Mai Hoàng: Sẽ khởi tố 600 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý
Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin về tiến độ xử lý vụ án đăng kiểm, bốn tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý. Ảnh: THUẬN VĂN

Công an TP cũng đã triệt phá 63 vụ, 115 người liên quan đến tín dụng đen; việc cướp đoạt tài sản theo hình thức đe doạ, vu khống, khủng bố bằng tạt chất bẩn vào nhà dân cơ bản không còn xuất hiện.

“Riêng với vụ án đăng kiểm, tuần qua cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát, Toà án và các cơ quan liên ngành đã họp nhằm hoàn tất, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can để kết thúc đại án” - Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin và cho biết cơ bản đảm bảo đúng theo tiến độ, quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và TP.HCM.

Tội phạm ma tuý ngày càng phức tạp

Thiếu tướng Mai Hoàng cũng cho biết trong quý I, Công an TP khám phá 813 vụ với 2.019 người phạm tội về ma tuý. Con số này tăng gấp đôi cả về số vụ và số người vi phạm so với cùng kỳ.

"Theo thống kê của Bộ Công an, TP.HCM là địa bàn phức tạp nhất về tội phạm ma tuý"- Thiếu tướng Mai Hoàng nói và cho biết lực lượng công an đã thu giữ 15,63 kg ma tuý, hơn 64 kg cần sa và 249 kg ma tuý tổng hợp, thu giữ 14 khẩu súng,...

Lãnh đạo Công an TP cũng thông tin thêm, chỉ tính riêng vụ án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma tuý tổng hợp từ châu Âu về, đến nay đã triệt phá 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, truy xét, thu giữ hơn 212kg ma tuý các loại, 10 khẩu súng… Bước đầu chứng minh những người bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma tuý với số tiền trên 25.000 tỉ đồng.

"Với các tài liệu mà Cơ quan CSĐT thu thập được, đến 30-4 sẽ khởi tố 600 bị can"- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin.

Để ngăn ngừa và triệt phá các vụ án ma túy lớn, Công an TP.HCM triển khai thực hiện song song nhiều giải pháp. Bên cạnh việc chặt đứt nguồn cung về ma tuý, Công an TP đã ký kết quy chế phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH để tuyên truyền về việc phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên, học sinh…

Ngoài ra, Công an TP cũng phát hiện, xử lý 1.257 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy, xử lý 165.257 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (tăng 10,3% so với cùng kỳ); kiểm tra 451 lò độ, chế xe...

Thiếu tướng Mai Hoàng nhìn nhận công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế như một số tội phạm có diễn biến hoạt động phức tạp, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của người dân...

Công an TP.HCM sẽ chủ động để nắm tình hình liên quan đến tôn giáo, xã hội để tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp có sự theo sát kịp thời, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự; phối hợp đảm bảo an toàn cho các phiên toà xét xử các vụ án kinh tế tại địa bàn.

Ngành công an cũng sẽ chủ động để nhận diện sự thay đổi trong phương thức hoạt động của các loại tội phạm về ma tuý, tội phạm đường phố, tín dụng đen, tội phạm công nghệ... Đồng thời, nâng cao hoạt động của lực lượng công an cấp xã để phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.