Bổ sung Thiếu tướng Mai Hoàng và 4 người khác vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định năm nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-3, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 27.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định năm nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM bổ sung 5 Thành uỷ viên -trao-quyet-dinh-nhan-su-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm (4).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Năm nhân sự này gồm Thiếu tướng Mai Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Trần Thanh Đức - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP; ông Phạm Hồng Sơn, Chánh văn phòng Thành uỷ; ông Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM; Chánh văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc mừng đến năm nhân sự mới vừa được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình cống hiến, phấn đấu và trưởng thành trong chặng đường tham gia, đóng góp công sức của các cán bộ cho sự nghiệp xây, dựng bảo vệ và phát triển TP.HCM.

"Việc này cũng thể hiện sự tín nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và các cơ quan, đơn vị dành cho cả năm nhân sự" - ông Nên nhấn mạnh và gửi lời chúc mừng đến Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM bổ sung 5 Thành uỷ viên -trao-quyet-dinh-nhan-su-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm.jpg
Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành uỷ TP trao quyết định và chúc mừng cả năm nhân sự. Ảnh: NGUYỆT NHI

Như vậy, với việc bổ sung này, hiện nay Ban Chấp hành Đảng bộ TP có 60 nhân sự. Bí thư Thành uỷ TP kỳ vọng việc bổ sung này sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh, niềm tin và kết quả hoạt động, thực hiện sứ mệnh mà Ban Chấp hành Đảng bộ giao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng mong các nhân sự tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố gắng sống tốt, gương mẫu để xứng đáng với vị trí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Các cán bộ sẽ cùng đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cá nhân cũng như nhiệm vụ chung của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, cùng nhau gánh vác trọng trách chặng đường còn lại của nhiệm kỳ này.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM bổ sung 5 Thành uỷ viên
Bí thư Thành uỷ TP.HCM gửi lời chức mừng đến năm tân thành uỷ viên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông cũng gửi gắm các nhân sự sẽ coi đây là nhiệm vụ, sứ mệnh, trọng trách mới để từ đó cùng đoàn kết, thống nhất ý chí trong hành động, đưa TP ngày càng phát triển hơn.

Thay mặt cho năm nhân sự phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM Phạm Hồng Sơn gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Thành uỷ đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm để giới thiệu với Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM bổ sung 5 Thành uỷ viên -trao-quyet-dinh-nhan-su-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm (5).jpg
Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM Phạm Hồng Sơn chia sẻ trong buổi nhận quyết định. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Sơn chia sẻ đây là niềm vinh dự và mọi người đều nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, luôn xác định phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn.

Ông Phạm Hồng Sơn nói cả năm cán bộ vừa nhận nhiệm vụ đều đã, đang và sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của TP; tiếp tục hoàn thành chương trình hành động với quyết tâm cao nhất. Ông Sơn cũng mong Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để cả năm nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.