Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên: Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ án lớn như Phúc Sơn, Thuận An...

(PLO)- Trong năm 2024, Cơ quan điều tra trong Công an đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-12, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC - Ban Chỉ đạo) tổ chức vào sáng cùng ngày.

Năm 2024, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt, vừa qua Bộ Công an đã khởi tố một số vụ án liên quan “lãng phí”. Các phóng viên tại buổi họp báo đã đề nghị Bộ Công an chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này năm vừa qua.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên: Bộ Công an phát hiện nhiều vụ án lớn như vụ Phúc Sơn, Thuận An...
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NN

Về nội dung này, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết năm 2024, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng với nhiều kết quả quan trọng.

Từ ngày 15-12-2023 đến 14-12-2024, Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Trong đó, gần 1.000 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng gần 14% so với năm 2023; với hơn 2.200 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 5% so với năm 2023.

Đặc biệt là trong năm 2024, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Phúc Sơn, Thuận An...

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, năm 2024, lực lượng Công an cũng đã chủ động nhận diện, phát hiện các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, Nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, đã khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng... Điển hình như vụ án gây thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; vụ án để dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An).

Qua điều tra các vụ án, Bộ Công an đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương PCTNLPTC lãnh đạo, chỉ đạo đường lối xử lý đảm bảo khách quan, toàn diện, nhân văn đối với các vụ án, vụ việc.

Trong đó, đặc biệt đã tham mưu các giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của đất nước, cá nhân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an cũng kiến nghị những giải pháp quan trọng, chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiết kiệm được các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thời gian tới bên cạnh nhiệm vụ hàng đầu là đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí cũng sẽ được Bộ Công an đặc biệt quan tâm.

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhận diện các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của Nhà nước, Nhân dân. Từ đó, đã tham mưu đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các sở hở, thiếu sót là nguyên nhân gây ra thất thoát, lãng phí.

“Bộ Công an sẽ tập trung xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra làm rõ bản chất, ngăn chặn kịp thời các vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước” – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.