Thiếu cát san lấp, Cần Thơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng 1 khu công nghiệp

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ vừa thông qua Nghị quyết Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp chuyên đề chiều 26-4, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1).

kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 26-4.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Cần Thơ ngày 26-4. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch: đất sản xuất, kho bãi điều chỉnh giảm 3,19 ha, còn 204,44 ha; đất cây xanh, mặt nước điều chỉnh tăng 2,27 ha, thành 40,12 ha; đất giao thông điều chỉnh tăng 0,92 ha, thành 38,28 ha.

Điều chỉnh nội dung Quy hoạch tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Hình thành các tuyến đường trục chính khu công nghiệp có hướng kết nối vuông góc và song song với Quốc lộ 80 và Quốc lộ 91, với quy mô mặt cắt lớn (có lộ giới từ 44 m đến 55 m), tạo thành trục cảnh quan điểm nhấn của khu công nghiệp.

Các trục đường nội bộ khu công nghiệp được bố trí vỉa hè rộng (từ 5 m đến 10 m), xây dựng và phủ xanh vỉa hè vừa tạo không gian đi bộ, nghỉ ngơi thoáng mát cho người lao động trong khu công nghiệp, vừa tạo không gian bố trí đường ống hạ tầng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

kcn-vsip-vinh-thanh-can-tho.JPG
Dự án khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Ảnh: NN

Theo tờ trình của UBND TP Cần Thơ về việc này, đánh giá thực trạng khan hiếm tài nguyên cát san lấp trong giai đoạn hiện nay, xét về hiệu quả kinh tế xã hội mà dự án đầu tư Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh sẽ đem lại…, UBND TP Cần Thơ nhận thấy cần thiết điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 để làm cơ sở pháp lý cho bước triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Để giảm thiểu tối đa vật liệu cát san lấp cho dự án, chủ đầu tư đề xuất giải pháp giảm cao độ xây dựng đối với các lô đất công nghiệp từ +3,1 m thành +2,7 m (theo hệ tọa độ VN2000), bao quanh phạm vi dự án thiết kế hành lang cây xanh cách ly với cao độ nền là +3,1 m (giữ đúng theo quy hoạch đã được duyệt).

Giải pháp này kết hợp mở rộng không gian chứa nước bên trong dự án, tại vị trí tiếp giáp hệ thống kênh dẫn nước và hệ thống giao thông, quản lý nước bằng van ngăn triều, đảm bảo đạt được mục tiêu như giải pháp cao độ nền theo quy hoạch đã được duyệt.

Việc áp dụng các giải pháp thiết kế nêu trên, dẫn đến thay đổi phương án thiết kế về hệ thống thoát nước mưa, các tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan và thay đổi về diện tích các loại đất đã được duyệt.

Đánh giá việc điều chỉnh này đảm bảo tính đồng bộ, khả thi khi đầu tư xây dựng, tăng hiệu quả đầu tư khi đưa vào thực tiễn, UBND TP Cần Thơ đề xuất HĐND TP thông qua việc điều chỉnh trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.