89 khu đất công ở Cần Thơ đã đấu giá bao nhiêu khu, mang về bao nhiêu tiền?

(PLO)- Trong 89 khu đất công được quản lý ở Cần Thơ, đã bán đấu giá từ năm 2010 đến 2023 được 25 khu, nộp ngân sách 1.787 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 4 vừa qua, Sở TN&MT đã có báo cáo về tình hình triển khai tổ chức thực hiện đấu giá các khu đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP (gọi tắt Trung tâm) quản lý.

khu đất công của Cần Thơ tại 66 đường Cách Mạng Tháng Tám
Khu đất công của Cần Thơ tại 66 đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, lãnh đạo Sở TN&MT TP Cần Thơ cho biết, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm quản lý 89 khu đất công, kết quả đã khai thác bán đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2010 đến cuối năm 2023 được 25 khu, diện tích 11.929 m2, thu nộp ngân sách hơn 1.787 tỉ, trong đó có khu đất y tế đấu giá cuối năm 2023 được 210 tỉ.

Còn lại 64 khu đất công với tổng diện tích khoảng 186 ha, Sở TN&MT đã lập thủ tục pháp lý như đo đạc, cắm mốc, phát hoang, di dời tài sản trên đất đối với từng khu đất, phân loại ra các khu đất đủ điều kiện pháp lý, chưa đủ điều kiện để đưa ra đấu giá.

64 khu đất công này được chia làm ba loại. Thứ nhất, các khu đất đủ thủ tục đấu giá trong năm 2024 gồm 8 khu (6 khu năm 2023 chuyển qua, đã đưa ra đấu giá năm lần trong năm 2023 và quý I năm nay nhưng chưa có người mua và hai khu đất trường học). Cụ thể tám khu này có 5 nền biệt thự tại nhiều khu dân cư, ba khu đất trường học và khu đất Nhà máy nước cũ, quận Ô Môn.

Thứ hai, các khu đất công phải lập thủ tục đấu giá trong năm 2024 gồm 20 khu, phân thành hai nhóm. Nhóm 1, các khu đất đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đã và đang lập phương án đấu giá trình phê duyệt có bảy khu, trong đó có nhiều khu đất trường học, y tế thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, 72 lô nền.

Nhóm 2 gồm các khu đất đang củng cố hoàn thiện thủ tục pháp lý để đấu giá trong năm 2024 và các năm tiếp theo là 13 khu. Trong đó, ba khu đất cần rà soát sự phù hợp của các văn bản pháp lý đã ban hành để đấu giá theo đúng quy định gồm khu Vòng xoay Cồn Cái Khế, Khu du lịch sông Hậu và Bến tàu khách tổng hợp Cần Thơ.

Sáu khu đất công đã có chủ trương của UBND TP cho lập quy hoạch chi tiết 1/500 gồm khu xử lý chất thải rắn quận Ô Môn (bãi rác Ô Môn), Kho xăng dầu Tây Nam Bộ (66 đường Cách Mạng Tháng Tám), bãi Công trường 5, bãi công trường 6, khu đất tại Quốc lộ 1A (bãi rác số 8), khu đất chợ thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923).

Hai khu đất công chưa có chủ trương của UBND TP cho lập quy hoạch chi tiết 1/500 gồm bãi bồi Sông Hậu và khu đất xây dựng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ (nay là Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ).

Hai khu đất đã có quyết định thu hồi nhưng chưa bàn giao cho Trung tâm quản lý, gồm khu đất Tổng Công ty Lương thực Miền Nam thuê và khu đất công ty CPĐT-TM-DV Điện lực thuê.

dat-cong-vong-xoay-cai-khe-1.jpg
Khu đất công tại vòng xoay cồn Cái Khế. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ ba, còn lại 36 khu, thì 12 khu đất sẽ lập thủ tục đấu giá trong năm 2025 và các năm tiếp theo; Bảy khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội đã chuyển danh sách cho Sở KH&ĐT và Sở Xây dựng để kêu gọi đầu tư;

Hai khu đất đã có chủ trương UBND TP giao UBND quận Bình Thủy làm tái định cư; Hai khu đất có nhà trên đất đã đề nghị giao cho Sở Xây dựng quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao;

Bốn khu đất thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, đã làm việc với Sở TN&MT Hậu Giang đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm quản lý.

Chín khu đất bị ảnh hưởng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đo đạc trừ lại diện tích bị ảnh hưởng, diện tích còn lại nếu phù hợp sẽ xin chủ trương đấu giá.

Năm 2024 điều chỉnh giá để đấu giá được 8 khu đất công

Sở TN&MT báo cáo khó khăn trong việc đấu giá đất công là do thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, nhiều bất động sản chào bán trên thị trường còn tồn động rất lớn; giá khởi điểm các khu đất công tương đối cao so với giá rao bán trên thị trường nên không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Trong năm 2023 chỉ đấu được một khu, sáu khu không đấu được, quý I-2024 cũng đã thông báo đấu giá sáu khu này nhưng vẫn không có ai đăng ký.

Cạnh đó, do thời gian thông báo đấu giá kéo dài, đến nay rà soát lại thì các chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực, vì chỉ có giá trị trong 6 tháng.

Sở nếu giải pháp trong năm 2024 sẽ điều chỉnh giá để đấu giá được 8 khu đất công; hoàn thiện hồ sơ pháp lý để trình phương án đấu giá bảy khu đất công; Rà soát sự phù hợp của các văn bản pháp lý đối với ba khu và hoàn chỉnh, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho 6 khu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.