Thiết bị bay giả định ở nhà cơ trưởng MH370 ẩn chứa nhiều manh mối

(PLO)- Các cơ quan điều tra tiếp tục mổ xẻ thiết bị bay giả định mà cơ trưởng Zaharie thiết kế có tại nhà khi cảnh sát lục soát nhà phi công này.

Một huấn luyện viên (HLV) phi công máy bay B777-200 cho biết thiết bị bay giả định đó có thể giúp phi công dễ dàng làm quen với bất kỳ đường băng của sân bay nào trên khắp thế giới. Lời kết luận đó của HLV phi công B777-200 đã thôi thúc các cơ quan điều tra tiếp tục mổ xẻ thiết bị bay trên ở nhà phi công Zaharie. Trong khi đó, các đội tìm kiếm các vẫn tiếp tục lùng sục ở Trung Á và Ấn Độ dương.

Vị HLV Phi công B777-200 nhấn mạnh với cơ quan cảnh sát điều tra: “Việc cố gắng tìm ra những đường bay “thực tập” trên thiết bị bay giả định của Zaharie có thể  xác định được chiếc máy bay B777-200ER mang số hiệu chuyến bay MH370 đang mất tích có thể đã hạ cánh nơi nào đó. Mặt khác, các cơ quan còn phải tập trung vào việc hạ cánh ở những sân bay khác lạ nào đó mà nó được cài đặt trong thiết bị bay giả định này”.

Hôn 18-3, các nhà điều tra với sự gíup sức của các chuyên gia hàng không tìm thấy trong thiết bị bay giả định của phi công Zaharie có năm sân bay. Một ở thủ đô Male của Maldives (đảo quốc ở Ấn Độ dương), một căn cứ không quân của quân đội Mỹ trên quần đảo Diego Garcia cũng ở Ấn Độ dương, một sân bay ở Sri Lanca và hai sân bay ở nam Ấn Độ. Tất cả các sân bay này có đường băng hạ cánh tối thiểu một km. Riêng căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia của Hải quân Mỹ có đường băng rộng để tiếp nhận nhiều máy bay lớn.

Tuy thông tin cho rằng năm sân bay kể trên được cài đặt trong thiết bị bay giả định của Zaharie nhưng vị HLV phi công B777-200 không đề cập có phải là như thế không.

 Cơ trưởng Zaharie và thiết bị bay giả định tại nhà.

Bảng tin của CNN còn đăng tải ngày 13-3 (tức năm ngày sau khi chuyến bay MH370 mất tích), cơ trưởng Zaharie còn đưa lên một tờ báo mạng của Đức có địa chỉ X-Sim.de chính ông đã mua sắm thiết bị này và thiết kế nó hồi tháng 11-2012 (?).

Bức thông điệp viết: “Khoảng một tháng trước tôi đã mua hai phiên bản FSX và FS9 cùng với sáu màn hình”. Phía dưới bức thông điệp này ký tên cơ trưởng Zaharie của B-777 thuộc Malaysia Airlines.

FSX và FS9 là  những phần mềm cài đặt cho thiết bị bay giả định của hãng Microsoft. Hai phiên bản bay giả định này rất quen thuộc với các game thủ và những người ưa thích làm phi công ảo. Riêng phiên bản FSX không chỉ nổi tiếng và được ưa thích trong giới game thủ mà nó còn dùng làm huấn luyện hỗ trợ bay của các trường đào tạo phi công. Điều quan trọng hơn là FSX mô phỏng gần như hoàn toàn chuẩn xác buồng lái máy bay B777-200 và phương thức cất và hạ cánh của máy bay này.

Ngoài ra, phiên bản FSX còn lưu trong đó 20.000 sân bay trên khắp thế giới mô phỏng rất chuẩn và các tuyến bay trên thế giới. Nó cũng được Mỹ dùng để đào tạo phi công dân sự, phi công hải quân, an toàn bay quốc tế.

Ý kiến của HLV phi công cũng có những luồng trái ngược. Có vị cho rằng, thiết bị bay giả định ấy chỉ giúp ích những kỹ năng cơ bản cho những phi công trẻ còn những phi công lão luyện thì chẳng học hỏi được gì.

TP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.