Phát hiện dấu vết máy bay mất tích ở đảo Maldives

(PLO) - Thông tin đưa ra từ Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc (CTBTO) cho thấy khả năng chiếc máy bay của hãng Malaysia vẫn còn nguyên vẹn.

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, ông Stephane Dujarric, cho biết: “Hệ thống không ghi nhận một vụ nổ hay va chạm nào từ  8-3 đến nay”.

Theo vị này, nếu xảy ra bất kỳ vụ nổ lớn nào trên đất liền hay trên biển, thì hệ thống kiểm soát của tổ chức sẽ phát hiện được. Ông cho biết, nếu chuyến bay MH 370 gặp sự cố như vậy thì 3 đến 4 thiết bị kỹ thuật trong hệ thống sẽ phát hiện ngay.

 Các lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực

Theo hãng tin IBNlive, Trung tâm dữ liệu quốc tế của CTBTO ghi nhận tất cả các cảm biến âm thanh đặc biệt trong khí quyển. Những tín hiệu âm thanh này có thể phát ra trong tự nhiên hoặc nhân tạo, như núi lửa phun trào, động đất, thiên thạch rơi, bão cực quang… hay các chấn động từ khai thác mỏ, các vụ nổ hóa chất lớn, phóng tên lửa cũng như tai nạn máy bay, tàu thủy. Hệ thống giám sát này là một trong bốn công nghệ của hệ thống giám sát quốc tế (IMS)

Thực ra hệ thống này nhằm phát hiện các vụ nổ hạt nhân. Song thiết bị của nó cũng ghi nhận được những vụ nổ lớn hay va chạm mạnh của máy bay với mặt biển hoặc mặt đất. Thực tế, CTBTO đã ghi nhận vị trí của nhiều tai nạn máy bay, trong đó có vụ tai nạn ở sân bay Narita, Nhật Bản năm 2009.

Thông tin trên từ CTBTO thắp sáng nhiều hi vọng cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay. Tuy nhiên nó chưa trả lời được câu hỏi chiếc máy bay này đang ở đâu.

Các lực lượng tìm kiếm nhắm đến khả năng máy bay đã hạ cánh và tiến hành dò tìm các địa điểm có thể hạ cánh được trong khu vực Ấn Độ Dương như đảo Maldives, đảo san hô Diego Garcia, một sân bay ở Sri Lanka, đảo Christmas Islands, đảo Cocos Keeling…

 Đảo Maldives trong vùng biển Ấn Độ Dương

Nhiều người dân trên đảo Maldives cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc máy bay lớn, bay ở tầm thấp vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 8-3. Chiếc máy bay bay thấp đến nỗi họ có thể nhìn thấy màu sắc, biểu tượng trên thân máy bay, giống như logo của hãng Malaysia Airlines. Theo nhận định của người dân, máy bay đang hướng về phía nam đảo Maldives.

“Tôi chưa từng thấy máy bay bay thấp như thế bao giờ”, ông Mohamed Zaheem, đại diện cư dân ở đây cho biết.

Tờ The Times của Anh cũng trích dẫn lời của giám đốc quản lý  khu nghỉ dưỡng Blue Leaf trên đảo san hô Kudahuvadhoo (thuộc quần đảo Maldives) về một chiếc máy bay, bay tầm thấp qua vùng trời của đảo.

Trong một sự tình cờ, vào thời điểm chiếc Boeing Malaysia Airlines mất tích, có một chiếc Boeing 777-200 của Singapore Airlines, số hiệu SQ68 bay từ Singapore qua biển Andaman. Một  phi công giải định chiếc máy bay mất tích đã bay trong vùng phủ sóng của chiếc máy bay Singapore này để tránh bị radar phát hiện trên suốt hành trình bay tới gần Ấn Độ. Như vậy, chuyến bay MH 370 có thể đã hạ cánh ở một trong các địa điểm ở Turkmenistan, Kyrgystan, Nepal và cả Urumqi, khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Trong tình hình mối quan hệ căng thẳng giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và Trung Quốc, thông tin này lại dấy lên một mối lo âu khác về số phận những hành khách trên chuyến bay bí ẩn MH 370.

PD

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.