Thi tuyển chức danh lãnh đạo ở Bộ Nội vụ diễn ra như thế nào?

(PLO)- Sáng 15-5, Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

Hiện Bộ Nội vụ đang tiến hành thi tuyển bốn chức danh Phó Chánh văn phòng Bộ; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó Phó viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Nội vụ tiếp tục đợt thi 2 chức Phó vụ trưởng để kết thúc năm 2018.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Bộ Nội vụ.

Theo chương trình thi, sáng nay, các ứng viên bảo vệ đề án vào vị trí Phó Chánh Văn phòng, chiều thi vào chức danh Phó Chánh thanh tra và Phó Viện trưởng Viện Khoa học nhà nước. Sáng 16-5, các ứng viên thi vào chức Vụ phó Vụ Chính quyền địa phương.

Các ứng viên trình bày đề án không quá 20 phút, hỏi và trả lời không quá 30 phút. Hội đồng thi hỏi mỗi câu không quá 1 phút, ứng viên sẽ trả lời 3 câu hỏi mỗi lần.

Thành phần Hội đồng thi tuyển gồm lãnh đạo Bộ,  một phó giáo sư ở Học viện hành chính Quốc gia, một phó giáo sư ở Văn phòng Chính phủ và một phó giáo sư ở Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết đây là một trong những nội dung trong chủ trương đổi mới phương pháp tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của Bộ Chính trị.

Theo ông Tân, Ban Tổ chức TƯ và Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Vụ trong năm 2017. Qua đó, Bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm, phương pháp, cách làm để năm 2018 và những năm tiếp theo, các bộ, ngành và địa phương khác có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, tuyển chọn lãnh đạo quản lý.

“Đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, khắc phục hạn chế của công tác cán bộ thời gian qua, tránh được tình trạng chạy chức, chạy quyền và bổ nhiệm  những người thân quen”- Bộ trưởng Tân nói và cho hay cuối năm 2018, Bộ Nội vụ sẽ có báo cáo Bộ Chính trị về việc tổ chức thí điểm thi tuyển.

Vừa qua, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức thi tuyển về chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Hiện có 14 bộ, ngành và 22 địa phương đăng ký làm thí điểm. Bộ khuyến khích tất cả  bộ, ngành, địa phương còn lại tiếp tục tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.