Bộ trưởng Nội vụ: Có việc bổ nhiệm ồ ạt cuối nhiệm kỳ

(PLO)- Bộ Nội vụ thực hiện thanh tra công vụ rất nhiều nhưng tập trung thanh tra tổ chức biên chế, thi tuyển công chức. Vấn đề đề bạt, bổ nhiệm sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận có tình trạng đề bạt, bổ nhiệm ồ ạt cuối nhiệm kỳ khi trả lời Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trong phần chất vấn chiều 16-11 trước Quốc hội.

Trước đó, bà Nga chất vấn về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc kiểm tra tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ vào cuối nhiệm kỳ.

Bà Nga nói: “Tôi muốn hỏi Bộ trưởng có hay không tình trạng bổ nhiệm ồ ạt cán bộ ở các cơ quan vào cuối nhiệm kỳ? Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Bộ trưởng là gì? Hơn bốn tháng qua từ khi tôi đề nghị, vì sao chưa có kết luận kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của Thủ tướng và đại biểu Quốc hội?”. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời Bộ Nội vụ đã có hai báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào ngày 15-9 và 31-10 về tình hình bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ.

Do trước đây Bộ Nội vụ quy định các địa phương gửi báo cáo là sáu tháng trước nhiệm kỳ nhưng trong cuộc họp của Tổng Bí thư, Thủ tướng có yêu cầu thời gian là từ 1-1-2015 đến 30-6-2016. Vì vậy, thời gian báo cáo là một năm rưỡi chứ không phải sáu tháng. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

“Vì thế Bộ Nội vụ tiếp tục có văn bản gửi địa phương tập hợp báo cáo trong một năm rưỡi về việc bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ. Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Khi có ý kiến đầy đủ sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đại biểu” - Bộ trưởng Tân cho hay. 

Về hiện tượng này, Bộ trưởng Tân nói thêm: “Theo báo cáo sơ bộ của chúng tôi, việc bổ nhiệm nhiều ở cuối nhiệm kỳ là có thật. Nhưng chúng ta cần phân tích rõ là bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm đủ điều kiện, đúng quy định. Vấn đề này cần có thời gian, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra một số nơi để làm rõ”.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ thanh tra công vụ hai đơn vị. Khi có kết quả thanh tra cụ thể sẽ báo cáo đầy đủ trong thời gian sắp tới.

Ông Tân cũng thông tin thời gian qua Bộ thực hiện thanh tra công vụ rất nhiều nhưng tập trung thanh tra tổ chức biên chế, thi tuyển công chức. Vấn đề đề bạt, bổ nhiệm sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Chưa hài lòng với câu trả lời trên, đại biểu Lê Thị Nga nói tiếp: “Tôi chất vấn với tư cách đại biểu Quốc hội và đã chất vấn bằng văn bản cách đây bốn tháng. Khi có báo cáo từ các địa phương, xin Bộ Nội vụ cũng gửi báo cáo cho đại biểu. Tôi là người chất vấn nhưng tôi lại không nhận được báo cáo”. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói thêm: “Trước dư luận bức xúc của cử tri, báo chí, những nơi là điểm nóng về việc bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ đã có. Chúng ta biết có những nơi có hai nhiệm kỳ liên tiếp có hiện tượng này. Bốn tháng, tôi nghĩ cũng đủ thời gian để thanh tra. Đề nghị Bộ trưởng cho thanh tra ngay”.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định với đại biểu Nga: “Ngày mai (tức 17-11, PV) Bộ Nội vụ sẽ gửi báo cáo sơ bộ cho đại biểu Lê Thị Nga”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.