Thi thể thầy giáo tử vong trên sông Lam có 3 vết đạn ở đầu

(PLO)- Thầy giáo được cho là nhảy cầu Bến Thủy tự tử trên sông Lam nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy có tới ba viên đạn găm vào đầu.

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của anh Hoàng Ngọc T. (39 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chiếc xe máy của Thầy Hoàng Ngọc T. để lại trên cầu Bến Thủy 1. 

Trước đó, đêm 24-5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện có đôi dép cùng chếc xe Honda SH mang 38B1- 048.xx để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Người dân nghi ngờ đây là vụ nhảy cầu tự tử nên đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, chiếc xe và đôi dép được xác định là của thầy Hoàng Ngọc T.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm thầy T. dưới chân cầu Bến Thủy 1 và hạ nguồn sông Lam. Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An huy động 10 chiến sĩ cùng xuồng, thiết bị tìm kiếm thầy T. trên sông Lam.

Lực lượng cảnh sát tìm kiếm thi thể thầy T. trên sông Lam. 

Đến sáng 25-5, thi thể thầy T. được tìm thấy.

Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên đầu thầy T. có ba viên đạn chì cắm vào. Trong đó, hai vết đạn vào hai bên thái dương và một vết ở trán. Đạn chưa xuyên vào hộp sọ của thầy T. Qua khám nghiệm cũng cho thấy, thầy T. tử vong do ngạt nước.

Theo ban giám hiệu nhà trường, thời gian qua, thầy T. là giáo viên dạy tin học, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.