Thí sinh đổ xô dự thi ngành kinh tế, kỹ thuật và y dược

Sáng nay 9.5, các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã đến Hà Nội để bàn giao hồ sơ tuyển sinh năm nay cho các trường đại học, cao đẳng. Theo ghi nhận ban đầu của PV đa số thí sinh chọn dự thi vào các ngành kinh tế, kỹ thuật và y dược.

09/05/2014 14:30

Quay lên
Fanpage Thanh Niên

Thí sinh đổ xô dự thi ngành kinh tế, kỹ thuật và y dược
Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh năm nay giảmmạnh so với năm 2013 - Ảnh: Ngọc Thắng

Hồ sơ giảm mạnh

Hầu hết các địa phương đều cho biết, năm nay hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) của thí sinh giảm rất nhiều so với năm trước. Hà Nội là địa bàn năm nào số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ luôn đông nhất nước nhưng năm nay số lượng hồ sơ giảm hẳn.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay số hồ sơ nhận được 152.000, so với năm trước giảm 13.000 hồ sơ. Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng cho biết, số lượng thí sinh ĐKDT giảm hơn 14.000 hồ sơ. Tỉnh Hải Dương giảm khoảng 10.000 hồ sơ.

Nhiều địa phương khác số lượng hồ sơ của thí sinh giảm ít hơn nhưng so với tổng số hồ sơ ĐKDT của thí sinh thì vẫn chiếm tỷ lệ cao như: Hưng Yên giảm gần 4000, còn hơn 21.000 hồ sơ ĐKDT, Bắc Giang giảm 6000, còn 19.940 hồ sơ ĐKDT, Ninh Bình giảm gần 3000 còn 13.000 hồ sơ, Hải Phòng giảm khoảng 6.000 còn hơn 27.000 hồ sơ, Hà Nam giảm hơn 1000 còn 16.000 hồ sơ; Nam Định giảm khoảng 5000 còn gần 38.000 hồ sơ…

Ngành kinh tế, kỹ thuật, y dược chiếm đa số

Thí sinh đổ xô dự thi ngành kinh tế, kỹ thuật và y dược
Ngành kinh tế đã bão hòa nhưng vẫn rất đông thí sinh đăng ký dự thi - Ảnh: Ngọc Thắng

Theo nhận định ban đầu của các địa phương, năm nay số thí sinh ĐKDT vào các trường có ngành kinh tế, kỹ thuật và y dược chiếm tỷ lệ cao. Đáng lưu ý, nhóm ngành kinh tế, tài chính ngân hàng mặc dù đã được khuyến cáo thừa nguồn nhân lực nhưng vẫn rất đông thí sinh ĐKDT.

Tại Hà Nội, số hồ sơ ĐKDT vào các trường đào tạo về kinh tế vẫn rất cao như: Học viện Tài chính có 4.700 hồ sơ; ĐH Kinh tế Quốc dân có 4.900 hồ sơ; Học viện Ngân hàng cũng có 4.900 hồ sơ và ĐH Thương mại có 3.800 hồ sơ…

Tại tỉnh Thanh Hóa: trong tổng số 48.900 hồ sơ ĐKDT năm nay thì một số trường đào tạo về kinh tế vẫn có số lượng hồ sơ đông. Ví dụ: Học viện Tài chính năm trước đứng thứ 26 thì năm nay vượt lên vị trí thứ 5, với 1.599 hồ sơ; ĐH Kinh tế Quốc dân cũng vươn lên vị trí thứ 8 với 1.078 hồ sơ; ĐH Thương mại có 1.064 hồ sơ…

Cũng theo thông tin từ các địa phương thì năm nay, các trường đào tạo kỹ thuật nhưng ở nhóm trường có mức điểm chuẩn thấp vẫn thu hút rất đông thí sinh ĐKDT. Trong số các trường này có Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Tại Nam Định, số thí sinh ĐKDT đông nhất là vào ĐH Công nghiệp với 2.835 hồ sơ; ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đứng thứ 4 trong nhóm 5 trường có số lượng hồ sơ ĐKDT nhiều nhất với 2.020 hồ sơ.

Tại Hà Nội, số lượng hồ sơ nộp đông nhất là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 8.500 hồ sơ; tiếp đến là ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 8.100 hồ sơ. Tại Thanh Hóa, số lượng hồ sơ thí sinh nộp dẫn đầu cũng là trường ĐH Công nghiệp với 4.321 hồ sơ, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chiếm vị trí thứ 4 với 2.721 hồ sơ.

Ngoài ra, các ngành y dược cũng được đông thí sinh ĐKDT. Ở hầu hết các địa phương có trường đào tạo ngành này đều cho biết số hồ sơ của thí sinh đều lọt vào nhóm 5 trường có số lượng hồ sơ ĐKDT cao. Các trường này bao gồm: ĐH Y Thái Bình, ĐH Điều Dưỡng Nam Định, ĐH Kỹ thuật Y dược Hải Dương…

Cũng theo nhận định của các Sở GD-ĐT, năm nay số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường sư phạm tiếp tục giảm, các trường cao đẳng cũng không nhận được nhiều hồ sơ. Dự báo năm nay số thí sinh dự thi cao đẳng sẽ tiếp tục giảm khoảng 1/3 so với năm trước.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.