Thí sinh nhận xét đề thi Cao đẳng “dễ thở”

(PLO) - 15 giờ 30 ngày 15-7, thí sinh đã kết thúc hai môn thi đầu tiên của kỳ thi CĐ đợt 3, các khối A, A1, B,C và D.

Đa số thí sinh các khối A, A1và D cho rằng, đề thi cao đẳng các môn Toán, Hóa, Anh Văn, Địa “dễ thở” hơn đề thi ĐH rất nhiều, mức độ phân hóa trong các câu khó trong đề thi không nhiều. Theo đó, thí sinh phấn khởi cho biết, hoàn thành bài thi đạt 70%.

Đa số thí sinh phấn khởi vì làm tốt bài thi cao đẳng hệ . Ảnh: P.ĐIỀN

Nhận xét về môn Anh Văn khối D, thí sinh Võ Thành Thái, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, nói: "Cấu trúc bài thi khá dễ ở các phần từ vựng, ngữ pháp dễ nhận biết. Riêng phần đọc hiểu hơi khó, nhưng so với đề thi ĐH thì mức độ khó khá cách biệt”.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo, phấn khởi: “Đề thi môn Anh Văn khối D khá dễ nên em làm được hơn 80%. Còn đề thi môn Toán vừa sức làm được hơn 70%”.

Đánh giá về hai môn thi khối A, thí sinh Phạm Xuân Thao, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, nói:  “Môn Hóa bài tập dạng vô cơ hơi khó, còn môn toán câu khó rơi vào hệ phương trình chưa tìm ra khoảng cách. Hai môn thi này em làm được hơn 70%”.

Huỳnh Ngọc Tuấn thí sinh thi khối A vào Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, nhận xét : Nhìn cung đề thi môn Toán khá dễ, em làm được 70%, riêng một số câu tích phân hơi khó nên để trống.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.