Theo dõi, giám sát hành khách đến từ vùng dịch Ebola trong vòng 21 ngày

(PLO) Chiều nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi để chủ động đối phó với dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola. 

Sáng nay (11-8), Đoàn công tác của Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội đã kiểm tra việc đáp ứng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola tại cửa khẩu quốc tế, sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Ông Nguyễn Tiến Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus Ebola, ngày 1-8 trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội đã thành lập các kíp trực tăng cường giám sát 24/24 tại cảng hàng không Nội Bài với đầy đủ thành phần các kiểm dịch viên là bác sĩ, điều dưỡng và lái xe cấp cứu, thực hiện giám sát 100% các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngày 9-8, phối hợp với cảng vụ hàng không, công an cửa khẩu, công ty hàng không quốc tế Nội Bài và các đơn vị dịch vụ mặt đất áp dụng tờ khai y tế với chuyến bay đầu tiên từ Ai Cập để vừa thực hiện giám sát chặt chẽ, vừa rút kinh nghiệm việc áp dụng tờ khai nhập cảnh đối với hành khách đến từ châu Phi.

“Chúng tôi đã xây dựng quy trình kiểm dịch giám sát bệnh dịch do virus Ebola theo từng giai đoạn giám sát, sàng lọc và xử trí. Thiết lập các phương án thu dung người nghi nhễm bệnh, hành khách đi cùng chuyến bay, cách ly, phân loại, cung cấp trang bị phòng hộ làm thủ tục nhập cảnh khẩn trương và các phương án vận chuyển và phương tiện vận chuyển đúng quy định về  cơ sở điều trị” – ông Hòa nói.

Ngoài ra về cơ sở vật chất, đảm bảo hai máy kiểm tra thân nhiệt vận hành tốt và hai máy dự phòng để đảm bảo hoạt động kiểm soát liên tục và an toàn cho kiểm dịch viên. Củng cố hai phòng cách ly, sàng lọc bước đầu tại nhà ga với các trang thiết bị cấp cứu cần thiết.

“Bước đầu dự trữ sẵn sàng 1.000 khẩu trang N95 và 10.000 khẩu trang giấy

500 bộ trang phục phòng hộ, 600 áo choàng phòng hộ, kính nhựa, ủng cao su, găng tay dùng một lần. Hóa chất chloramines B, hai thùng 70kg khử khuẩn

Xe cấp cứu với đủ trang phục phòng hộ thường trực thường xuyên để vận chuyển người nghi nhiễm bệnh. Có phương án huy động xe cấp cứu chuyên dụng của Đội y tế khẩn nguy và cấp cứu 115” – ông Hòa cho biết.

Giám sát chặt chẽ hành khách

Đại diện trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội, cho biết vừa qua 168 hành khách trở về từ Lybia đã được giám sát chặt chẽ và hướng dẫn khai tờ khai y tế. Tất cả những công dân này qua kiểm tra đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chiều nay, sẽ có đoàn thứ hai trở về.

“Chúng tôi đã phát tờ khai để hành khách khai trên chuyến bay, khi xuống sẽ nộp luôn cho đơn vị kiểm tra, vì thế sẽ không gây xáo trộn và mất thời gian của hành khách” – vị này nói.

Ông Hòa cho biết nếu phát hiện 1-3 ca bệnh là người nước ngoài sẽ vận chuyển về BV Việt Pháp, nếu là người Việt thì đưa về BV Nhiệt đới trung ương, BV Đống Đa. Nếu từ 3-5 người sẽ về BV Bắc Thăng Long.

Được biết, mỗi ngày Nội Bài tiếp nhận 7.000 khách quốc tế, với 50-60 chuyến bay.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết do sân bay Nội Bài cũng như các cảng hàng không khác không có đường bay thẳng từ Châu Phi về nên việc tổ chức giám sát người đến từ vùng có dịch rất khó khăn. Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo giám sát tất cả những hành khách đến từ Châu Phi rải rác tại tất cả các chuyến bay quốc tế đến.

 “Phải giám sát từng chuyến bay thông qua hộ chiếu của hành khách. Tại sân bay sẽ phân loại hành khách. Nếu khách đến các khu dân cư trong cộng đồng thì sẽ được báo đến trung tâm y tế các quận huyện để chịu trách nhiệm giám sát. Nếu khách về khách sạn, nhà nghỉ thì chúng tôi cử người phối hợp với chính quyền địa phương các cấp. Thời gian giám sát trong vòng 21 ngày. Nếu khách về các tỉnh khác thì chúng tôi báo cáo với Cục Y tế dự phòng để Cục thông báo cho các địa phương đó và ngược lại, các tỉnh thành phố biết thông tin có người đến từ vùng có dịch về Hà Nội thì báo với Cục Y tế dự phòng để Cục báo cho chúng tôi” – ông Hiền nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.