Đại dịch Ebola: 1779 người nhiễm bệnh, 962 người chết

(PLO)- “Ác quỷ Ebola không làm lung lay đức tin của chúng tôi”. Đó là khẳng định của nhiều người dân Tây Phi khi được hỏi đã trả lời trên tờ Reutuers. 

Bất chấp cảnh báo tụ tập nơi công cộng, rất nhiều người dân Sierra Leone và Liberia đã đến nhà thờ cầu nguyện vào hôm chủ nhật vừa qua, với hi vọng có thể tìm được sự giải thoát khỏi “ác quỷ” Ebola.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Sierra Leone và Liberia, vốn đã yếu kém, nay còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola. Chính quyền hai nước đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp như một giải pháp nhằm ngăn chặn được căn bệnh dễ lây lan và chưa có thuốc chữa này.

Bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh, người dân Liberia vẫn đổ xô đến nhà thờ cầu nguyện. Nhiều người thậm chí còn so sánh dịch Ebola với cuộc nội chiến tàn khốc, tàn phá đất nước từ năm 1989 – 2003, gây ra cái chết của hơn 250.000 người.

“Mọi người đều cảm thấy rất sợ…” ông Martee Jones Seator, một người dân Liberia nói, “Cho dù như thế nào, Ebola không thể làm lung lay đức tin của chúng tôi…bởi chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn nhất”.

Được xem là một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người, Ebola giết chết hơn 90% những người nhiễm bệnh. Mặc dù được phát hiện cách 40 năm trong các khu rừng Trung Phi, Ebola vẫn chưa có thuốc đặc trị hiệu quả. Những triệu chứng của bệnh gồm xuất huyết nội và ngoại, sốt, tiêu chảy và nôn mửa.

Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch Ebola, hôm thứ sau vừa qua, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Theo WHO, tính đến thời điểm hiện tại đã có 1779 trường hợp bị phát hiện nhiễm Ebola, 962 người đã chết. Tuy nhiên, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do những khó khăn trong cơ sở y tế và kinh phí.

Những lo ngại về sự lan rộng dịch Ebola tăng lên khi nó xuất hiện tại Nigeria – quốc gia đông dân nhất châu Phi hồi cuối tháng 7 vừa qua. 7 trường hợp đã được phát hiện, 2 trong số đó đã tử vong khiến nhà chức trách Nigieria phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Hôm chủ nhật, Burkina Faso trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên tiến hành các đợt kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt ở sân bay để ngăn chặn sự ảnh hưởng của dịch Ebola nguy hiểm. Tại Senegal, khu vực biên giới phía Bắc giáp với Guinea, một người đàn ông đã bị cách ly để theo dõi sau khi có những triệu chứng của bệnh Ebola.

Trong nỗ lực ngăn chặn Ebola lan tới Mỹ, các quan chức y tế ở Bắc Carolina cho biết, họ sẽ yêu cầu các nhà truyền giáo và những người khác trở về nhà sau khi đã làm việc với những người nhiễm Ebola.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch Ebola đã xuất hiện tại Philippines, Hồng Công, Thái Lan, Ả rập Saudi và Canada. Đó là chưa kể đến các trường hợp đang được cách ly theo dõi ở một số quốc gia. Những người này được cho là vừa trở về từ vùng dịch và bị sốt – triệu chứng đầu tiên của bệnh Ebola.

Bảo Duy (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.