Thêm 51 dự án chống ngập cấp bách

(PL)- Mỗi công trình có kinh phí dưới 500 triệu đồng. Tổng số tiền chi cho 51 công trình này hơn 21 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM vừa đề xuất Trung tâm Chống ngập cho thực hiện 51 dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước trong năm 2016. Những dự án chống ngập nhỏ được xem là cấp bách này nhằm đối phó với tình trạng ngập nặng trước mắt.

Mỗi năm, ngoài các dự án chống ngập lớn, Trung tâm Chống ngập TP còn tổ chức thực hiện hàng chục dự án chống ngập nhỏ với kinh phí khoảng vài trăm triệu đồng/công trình. Toàn bộ 51 công trình do Công ty Thoát nước Đô thị vừa đề xuất thực hiện trong năm 2016 cũng thuộc dạng này. Theo dự toán, mỗi công trình có kinh phí dưới 500 triệu đồng. Tổng số tiền chi cho 51 công trình này hơn 21 tỉ đồng.

Theo tài liệu do chúng tôi thu thập được, hầu hết công trình chống ngập nhỏ thực hiện trong thời gian qua chủ yếu là lắp thêm cống nhỏ, thay thế cống bị khuyết tật hoặc thay mới hầm ga…

Quận 6 là địa phương có nhiều dự án dạng này nhất. Trong giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn quận 6 có đến 28 dự án chống ngập đường và khoảng 108 công trình chống ngập hẻm. Tổng cộng đã có khoảng 7 ha mặt đường được nâng cấp và hơn 10 km cống nhỏ được lắp đặt. Dù vậy sau trận mưa lớn chiều 15-9, nhiều tuyến đường được nâng cấp ở quận 6 vẫn bị ngập sâu.

Công ty Thoát nước Đô thị đang đề xuất lắp thêm tuyến cống nhỏ và hầm ga để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: MINH THANH

Xem lại hiệu quả thoát nước chung

Sau trận mưa lớn nói trên, trong báo cáo gửi HĐND và UBND TP, UBND quận 6 nhìn nhận việc khống chế tình trạng tái ngập trên địa bàn quận vẫn còn yếu, thiếu tính bền vững. Theo UBND quận 6, do triều cường ngày càng tăng cao kết hợp với mưa lớn nên một số khu vực đã được đầu tư các dự án chống ngập như khu vực Bến xe Chợ Lớn vẫn tái ngập. Đó là chưa kể tình trạng ngập hẻm ở những tuyến đường vừa được nâng cấp chống ngập như Phạm Văn Chí, Lò Gốm… Để nâng cấp chống ngập cho các tuyến hẻm này, quận 6 cần khoảng 29 tỉ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cho biết mỗi năm trên địa bàn TP có vài chục công trình chống ngập nhỏ. Đây là những công trình mang tính cấp bách, có kinh phí dưới 500 triệu đồng/dự án. “Trong khi chờ các dự án lớn mang tính bền vững cũng cần thực hiện các công trình nhỏ, cấp bách để giảm bớt ngập” - ông Dũng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.