Thấy xe ô tô biển xanh vi phạm, người dân gọi cho Cục trưởng Cục CSGT

(PLO)- Khi thấy xe ô tô biển xanh đi vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, người dân đã gọi cho Cục trưởng Cục CSGT mà đơn vị này đã công khai cho người dân cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 29-7, ngay sau khi người dân gọi điện báo tin cho Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an) về việc một xe ô tô biển xanh chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Đội CSGT 7 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) đã khẩn trương xác minh theo quy định.

Qua xác minh, Cảnh sát xác định ông TTP (55 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) là người điều khiển phương tiện vi phạm.

Cơ quan chức năng cũng xác định chiếc xe ô tô biển xanh là của một đơn vị công lập trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, không phải là loại xe được ưu tiên.

z6852531870042_81feef54eeae80ea0be4be41deae8817.jpg
Thời điểm chiếc xe đi vào làn đường khẩn cấp. Ảnh CA

Làm việc với CSGT, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chấp nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng. Đồng thời, ông P cũng cam kết không tái phạm trong thời gian tiếp theo.

Với hành vi vi phạm trên, ông P sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ sự việc trên, Cục CSGT khuyến cáo, hành vi chạy xe ở làn dừng xe khẩn của đường cao tốc có nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn, lấn chiếm không gian của những trường hợp bị sự cố hoặc các xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.

CSGT thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.