CSGT phát hiện người có bằng B2 điều khiển xe khách 29 chỗ trên cao tốc

(PLO)- Một hợp tác xã vận tải và tài xế vừa bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 77 triệu đồng vì để tài xế sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp điều khiển xe khách trên cao tốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế có bằng B2 điều khiển xe khách 29 chỗ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo đó, khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe khách 29 chỗ đang lưu thông trên tuyến nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có 13 hành khách.

Bị phạt 77 triệu đồng vì để tài xế có bằng B2 lái xe khách 29 chỗ trên cao tốc
Bị phạt 77 triệu đồng vì để tài xế có bằng B2 lái xe khách 29 chỗ trên cao tốc. Ảnh: CA

Qua làm việc, tổ công tác phát hiện tài xế HKL(27 tuổi, TP.HCM) chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không đủ điều kiện điều khiển xe khách 29 chỗ ngồi. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “có giấy phép lái xe những không phù hợp với loại xe đang điều khiển”.

Với lỗi vi phạm này, tài xế L sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, tạm giữ xe khách 7 ngày.

Cùng với đó, CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ xe, Hợp tác xã vận tải dịch vụ du lịch ĐV với hành vi “giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”. Mức phạt đối với chủ phương tiện là từ 56 - 60 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với cả tài xế và chủ xe lên đến 77 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế L thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do không nhận thức đầy đủ quy định pháp luật nên đã điều khiển phương tiện không phù hợp với loại bằng lái hiện có.

Theo quy định, giấy phép lái xe hạng B2 chỉ cho phép điều khiển ô tô chở người đến 9 chỗ (kể cả tài xế), ô tô tải dưới 3.500 kg. Để điều khiển xe khách 29 chỗ, tài xế phải có giấy phép lái xe hạng D trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.