'Thay người là văn bản nhanh ngay!'

(PLO)- “Thay người là nhanh nhất, thay người là văn bản nhanh ngay” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói tại cuộc họp.

“Hôm nay, nhiều Bộ chậm trình văn bản nhưng lãnh đạo Bộ lại vắng mặt, chứng tỏ Bộ ít quan tâm xây dựng thể chế dù đây là việc rất quan trọng”. Sáng 24-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận xét như trên tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra rà soát tình hình xây dựng các văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của 11 bộ và cơ quan ngang bộ

Số liệu từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho hay, có 10 văn bản hướng dẫn quá hạn (gồm 9 nghị định, một quyết định), cá biệt, có văn bản quá hạn tới 15 tháng. Trong số này, riêng Bộ Tài chính có năm văn bản quá hạn. Dự kiến, có  thêm 11 văn bản hướng dẫn phải có hiệu lực từ 1-7, nếu các bộ ngành không nỗ lực cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Theo  đứng đầu VPCP, Thủ tướng chỉ đạo Tổ công tác tập trung kiểm tra trách nhiệm của các bộ liên quan đến xây dựng thể chế. “Thủ tướng yêu cầu mời nhiều cơ quan báo chí để công khai cho dư luận biết và sẽ công khai tại phiên họp Chính phủ sắp tới Bộ nào làm tốt, Bộ nào làm không tốt”- ông Dũng cho biết và đề nghị các Bộ cam kết thời gian thực hiện.

Người đứng đầu VPCP cũng khẳng định tới đây, bộ ngành nào chậm trễ thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Quốc hội chứ Chính phủ không chịu tiếng thay như trước. “Nếu VPCP có lỗi thì Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phải xin lỗi”- Bộ trưởng nói.

“Chúng ta rất minh bạch điều này, vì đây là vấn đề rất quan trọng. Chính phủ kiến tạo mà không dựa vào thể chế thì không thể điều hành được”- ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Dũng, VPCP không chỉ kiểm tra các bộ mà còn kiểm tra ngay chính VPCP, những trường hợp chậm trễ thì điều chuyển. “Thay người là nhanh nhất, thay người là văn bản nhanh ngay”- Bộ trưởng gay gắt.

Bộ trưởng Dũng cũng cho hay, với những văn bản còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, VPCP sẽ tổng hợp và đề nghị Thủ tướng giao VPCP chủ trì xử lý xung đột giữa các Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.