Kiến tạo một chính phủ hiệu quả, liêm chính

(PL)- Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giới thiệu tiếp tục giữ chức bộ trưởng Y tế.

Chiều 27-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội (QH) phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, các bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sẽ có tân bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Theo đó, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới 2016-2021 do ông Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu có năm phó thủ tướng và 18 bộ trưởng và bốn thành viên khác gồm: Bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thống đốc Ngân hàng Nhà nước và tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong cơ cấu này, năm phó thủ tướng nhiệm kỳ trước (có một số vị vừa được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII) tiếp tục được giới thiệu vào chức danh này, gồm các ông: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ và Phạm Bình Minh (kiêm bộ trưởng Ngoại giao).

Ông Nguyễn Xuân Cường được giới thiệu thay ông Cao Đức Phát giữ vị trí bộ trưởng NN&PTNT(trái)và bà Nguyễn Thị Kim Tiến được giới thiệu tiếp tục giữ “tư lệnh” ngành y tế. Ảnh: H.LONG

Trong số 18 bộ trưởng được trình cho QH phê chuẩn lần này (trừ bộ trưởng Ngoại giao được một phó thủ tướng kiêm nhiệm) không có tên ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (ông Phát vẫn đang là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - PV). Thay vào vị trí này là Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Ông Cường sinh ngày 14-10-1959 (Hà Nội), hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Các bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ còn lại đều là người đang giữ các vị trí này của nhiệm kỳ 2011-2016 (một số được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 của QH khóa XIII). Trong số này đáng chú ý là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thành viên duy nhất không phải là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (và là nữ duy nhất trong Chính phủ) tiếp tục được giới thiệu giữ chức vụ này.

Sẽ đổi mới

Trước đó, trình bày tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu QH về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ QH 2016-2021, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: Một số ý kiến cho rằng nên có một phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực NN&PTNT, vì đây là lĩnh vực rất quan trọng nhưng cũng có ý kiến nói không cần thiết. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Chính phủ phân công một phó thủ tướng phụ trách vấn đề biển đảo, một phó thủ tướng phụ trách nội chính; phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao nên được giao phụ trách thêm một số lĩnh vực về hội nhập. Đặc biệt có ý kiến cho rằng cần phải có tỉ lệ nữ nhất định trong cơ cấu Chính phủ.

Giải trình và tiếp thu ý kiến các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Thực tiễn nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua, việc phân công cơ bản là phù hợp, đã bao quát các lĩnh vực công tác. Thủ tướng cũng cho hay: Sẽ tiếp thu và nghiên cứu ý kiến cần có phó thủ tướng phụ trách NN&PTNT nhưng vẫn để một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao để đảm bảo tính ổn định.

“Chính phủ sẽ đổi mới lề lối, phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, kiến tạo một chính phủ hiệu quả, liêm chính, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản… Chính phủ cũng sẽ sớm ban hành quy chế làm việc, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành sau khi được QH phê chuẩn” - Thủ tướng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.