Thay đổi quyết định vụ học sinh bị buộc thôi học vì “sử dụng ma túy”

(PLO)- Lãnh đạo nhà trường ở Đắk Lắk cho biết sẽ thay đổi quyết định kỷ luật vụ hai học sinh âm tính với ma túy nhưng bị buộc thôi học vì “sử dụng ma túy”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, trao đổi với PLO, ông Phạm Văn Nhường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), cho biết hội đồng kỷ luật của trường sẽ thu hồi quyết định kỷ luật đối với hai học sinh của trường để điều chỉnh lại.

học sinh 1.jpg
Em T - một trong hai em học sinh bị buộc thôi học vì "sử dụng ma túy" dù có kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy. Ảnh: B.T

Trước đó, ông Nhường đã ký quyết định buộc thôi học đối với em NHA và em TQT (cùng là học sinh lớp 11 A3, trường THPT Nguyễn Văn Cừ) vì lý do: “Dùng trái phép chất ma túy trong trường học”.

Theo quyết định kỷ luật, em A và em T bị buộc thôi học từ ngày 3-4 đến hết năm học 2023-2024.

Theo ông Nhường, sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo trường tổ chức cuộc họp, đánh giá lại toàn bộ vụ việc.

Chiều 10-4, ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã mời đại diện Công an huyện Krông Búk và một số đơn vị khác tham gia họp để phân tích, đánh giá lại toàn bộ vụ việc.

Cũng lời ông Nhường, trước đây em T và em Q tự khai đã dùng chất Pod Chill khi hút thuốc lá điện tử. Ngoài ra, sau khi hút thuốc lá điện tử, một em đã ngất xỉu, một em có biểu hiện la hét giống "ngáo đá".

Căn cứ vào các tình tiết trên, hội đồng kỷ luật của trường đã thống nhất buộc thôi học em A và em T từ ngày 3-4 đến hết năm học 2023-2024 vì "dùng trái phép chất ma túy trong trường học".

Tuy nhiên, theo ông Nhường, phía nhà trường không có vật chứng, không thu giữ được chứng cứ, không có căn cứ nào khác để chứng minh việc em A và em T sử dụng ma túy.

học sinh 2.jpg
Em T âm tính với các mẫu xét nghiệm liên quan đến ma túy. Ảnh: B.T

Sau khi nghe góp ý của các đơn vị liên quan trong cuộc họp, hội đồng kỷ luật của trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã thống nhất thu hồi quyết định cũ để ban hành lại quyết định kỷ luật mới đối với em A và em T.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh thời gian “buộc thôi học từ ngày 3-4 đến hết năm học 2023-2024” thành “buộc thôi học hai tuần”.

Lý do kỷ luật được thay đổi từ “dùng trái phép chất ma túy trong trường học” thành “sử dụng thuốc lá điện tử, vi phạm nội quy, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường”.

“Để kết luận liên quan đến ma túy phải có bằng chứng, kết quả xét nghiệm và nhiều yếu tố khác. Đây là bài học cho bản thân tôi khi xử lý vụ việc. Phụ huynh cũng thông cảm và cảm ơn các giáo viên đã kịp thời phát hiện, đưa con em của họ đi cấp cứu kịp thời”, ông Nhường nói.

Như PLO đã thông tin, mới đây Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã ký quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với em NHA và em TQT (cùng học lớp 11 A3).

Theo quyết định của lãnh đạo nhà trường, hai học sinh trên bị buộc thôi học kể từ ngày 3-4 cho đến hết năm học 2023-2024 vì: “Dùng trái phép chất ma túy trong trường học”.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 27-3 của Trung tâm Y tế huyện Krông Búk thể hiện, các mẫu xét nghiệm của em A và em T đều âm tính với chất ma túy.

Phụ huynh hai học sinh trên đã phản ứng vì cho rằng nhà trường xử lý chưa đúng vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.