Âm tính với ma túy nhưng học sinh vẫn bị buộc thôi học vì 'sử dụng ma túy'

(PLO)- Hai học sinh ở Đắk Lắk có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy nhưng vẫn bị hiệu trưởng trường buộc thôi học vì lý do “dùng trái phép chất ma túy”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, trao đổi với PLO, ông Phạm Văn Nhường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết ông đang làm báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk liên quan việc buộc thôi học hai học sinh của trường.

Âm tính với ma túy nhưng học sinh vẫn bị buộc thôi học vì 'sử dụng ma túy'
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: H.N

Trước đó, ông Nhường đã ký quyết định buộc thôi học đối với hai em NHA và TQT (cùng học lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Văn Cừ), lý do là dùng trái phép chất ma túy trong trường.

Trả lời PLO về việc em A và T đều có kết quả âm tính với chất ma túy nhưng vẫn bị buộc thôi học với lý do “dùng trái phép chất ma túy”, ông Nhường thừa nhận việc này chưa chính xác nhưng không sai.

“Tôi sẽ điều chỉnh lại từ ngữ trong quyết định cho đúng. Tuy nhiên, tôi sẽ không thay đổi nội dung quyết định buộc thôi học đối với hai em. Bởi vì hai học sinh này sử dụng chất cấm” - ông Nhường nói.

học sinh 2.jpg
Em T có kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy. Ảnh: H.S

Theo ông Nhường, ngày 27-3, bảo vệ tại trường nghe tiếng la hét và phát hiện em A cùng em T có các biểu hiện bất thường.

“Một em la hét, đầu lắc lư như kiểu ngáo đá, em còn lại ngất xỉu. Tôi cùng nhiều giáo viên, học sinh chứng kiến việc này” - ông Nhường nói.

Cũng theo ông Nhường, kết quả xét nghiệm cả hai em âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, trong bản tường trình, cả hai học sinh này khai nhận đã hút thuốc lá điện tử và dùng chất Pod Chill.

“Qua rà soát, tôi phát hiện Pod Chill là chất cấm. Đối chiếu các quy định liên quan, hội đồng kỷ luật của trường đã thống nhất xử lý, buộc thôi học có thời hạn đối với em A và em T. Hết thời hạn kỷ luật, hai em có thể trở lại học vào năm học tới nếu không vi phạm” - ông Nhường lý giải.

Ông cũng thừa nhận chỉ căn cứ vào hoàn cảnh thực tế, căn cứ bản tường trình của học sinh để họp xét kỷ luật, buộc thôi học em A và em T chứ chưa tham khảo ý kiến của lực lượng công an.

học sinh 1.jpg
Em T bị buộc thôi học có thời hạn vì lý do dùng trái phép chất ma túy. Ảnh: H.S

Liên quan vụ việc, ông TND (phụ huynh em TQT) cho rằng con trai ông hiền lành, không sử dụng ma túy. Vì vậy, ông mong nhà trường xem xét lại để con ông được đến lớp học tập.

Như PLO đã thông tin, mới đây Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật buộc thôi học đối với em NHA và TQT (cùng học lớp 11A3).

Theo quyết định của lãnh đạo nhà trường, hai học sinh trên bị buộc thôi học kể từ ngày 3-4 cho đến hết năm học 2023-2024 vì lý do dùng trái phép chất ma túy trong trường học.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ngày 27-3 của Trung tâm Y tế huyện Krông Búk thể hiện các mẫu xét nghiệm của hai em này đều âm tính với chất ma túy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Pob Chill là thuốc lá điện tử. Nghị định Số: 57/2022/NĐ-CP ngày 25-8-2022 quy định danh mục chất ma túy và tiền chất thì Pob Chill không có tên trong danh mục này.

Theo một cán bộ công an, hiện có 9 chất ma tuý mới chưa được quy định trong danh mục kiểm soát của Việt Nam gồm 3 chất ma túy dạng cần sa tổng hợp được phát hiện tại Việt Nam và 6 chất mới được bổ sung vào công ước quốc tế.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để trình chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục của Nghị định 57/2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.