2 học sinh bị buộc thôi học sau khi sử dụng thuốc có chất lạ trong giờ ra chơi

(PLO)- Một trường học ở Đắk Lắk đã buộc thôi học đối với 2 học sinh vì cho rằng hai em “dùng trái phép chất ma túy trong trường học”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, một nguồn tin của PLO xác nhận Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi học đối với 2 học sinh của trường.

HỌC SINH.jpg
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: B.H

Học sinh bị buộc thôi học là em NHA và em TQT (cùng học lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Văn Cừ).

Theo quyết định kỷ luật, em A và em T bị buộc thôi học vì lý do “dùng trái phép chất ma túy trong trường học”.

Hai học sinh này bị buộc thôi học kể từ ngày 3-4 cho đến hết năm học 2023-2024.

Theo kết quả xét nghiệm ngày 27-3 của Trung tâm y tế huyện Krông Búk, em A và em T đều âm tính với chất ma túy.

Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán “phát hiện chất khác có khả năng gây nghiện trong máu” đối với các mẫu xét nghiệm của 2 học sinh trên.

Sau khi con bị buộc thôi học, phụ huynh của hai học sinh trên đã phản ứng với quyết định của nhà trường và mong phía lãnh đạo trường xem xét lại.

Phụ huynh của em A và em T cho rằng, con của họ đã hút thuốc lá điện tử, không phải ma túy.

“Chúng tôi ủng hộ nhà trường xử lý hành vi hút thuốc lá điện tử trong trường. Tuy nhiên, việc hiệu trưởng kết luận con tôi sử dụng ma túy và buộc cháu thôi học là thiếu thuyết phục” - phụ huynh em T nói.

Trao đổi với báo chí liên quan vụ việc, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho rằng trong giờ ra chơi, 2 học sinh liên quan đã hút không phải thuốc lá thông thường mà là một dạng ma túy. Vì vậy, có một em “ngáo đá”, một em sốc thuốc.

Căn cứ hành vi vi phạm, dựa vào các quy định liên quan, lãnh đạo nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật và tiến hành các bước để thi hành kỷ luật hai học sinh liên quan.

Về ý kiến phụ huynh cho rằng học sinh chưa dương tính với ma túy nhưng vẫn kỷ luật, lãnh đạo nhà trường nêu trên cho rằng việc 2 học sinh “ngáo đá” - sốc thuốc có nhiều giáo viên, nhiều học sinh nhìn thấy.

“Căn cứ theo các quy định, không phải dương tính mới đuổi học. Chỉ cần sử dụng ma túy đã đủ cơ sở để buộc thôi học. Nhà trường căn cứ vào biên bản lời khai và biểu hiện của học sinh để xử lý kỷ luật” - lãnh đạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.