Tháo dỡ 20 công trình không phép ở phường Linh Trung, Thủ Đức

(PLO)- Trong bốn ngày, UBND phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) thực hiện tháo dỡ 20 công trình không có giấy phép xây dựng trên địa bàn phường.

Sáng nay (4-12), UBND quận Thủ Đức, Công an quận Thủ Đức, UBND phường Linh Trung cùng với các cơ quan liên quan khác đã thực hiện quyết định cưỡng chế năm công trình xây dựng không phép.

Lực lượng chức năng cưỡng chế năm công trình không phép ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức ngày 4-12. Ảnh: THANH TUYỀN

Năm công trình này vốn nằm kề nhau trong một khu đất ở đường 16 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Chủ của năm công trình là những người dân lao động, đã xây dựng, cất nhà trên phần đất do Nhà nước quản lý. Từ năm 2018, cơ quan chức năng đã nhiều lần thông báo, thuyết phục các hộ dân tự tháo dỡ công trình nhưng đến nay họ vẫn không thực hiện, buộc phải tiến hành cưỡng chế.

Trong những ngày qua, phường cũng cưỡng chế, tháo dỡ rất nhiều công trình xây dựng không có giấy phép để chấn chỉnh tình trạng xây dựng tràn lan trên địa bàn phường.

Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, cho biết nhằm thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy TP.HCM về công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND phường đã rà soát, cương quyết xử lý dứt điểm những công trình sai phạm. Ngày mai, phường sẽ tháo dỡ thêm năm công trình khác.

Như vậy trong bốn ngày (từ ngày 2 đến 5-12), UBND phường Linh Trung sẽ tháo dỡ 20 công trình không có giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Trong tuần tới phường sẽ tập trung xử lý nghiêm 16 công trình không phép khác để chấn chỉnh lại tình trạng trật tự xây dựng trên địa bàn phường, ông Hưng thông tin thêm.

Hình ảnh một số công trình không phép bị phường Linh Trung cưỡng chế phá dỡ:

Năm công trình này nằm liền kề nhau trong một khu đất, thuộc sở hữu của năm hộ dân khác nhau. Trong ảnh: Hiện trạng một căn nhà đã bị cưỡng chế trong sáng 4-12. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ năm 2018, cơ quan chức năng đã có thông báo yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu đất... Ảnh: THANH TUYỀN

Nhưng đến nay các hộ dân không thực hiện yêu cầu tự tháo dỡ, cơ quan chức năng phải cưỡng chế. Ảnh: THANH TUYỀN

Hiện trạng một căn nhà đã được tháo dỡ. Ảnh: THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.