Thành uỷ Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân của người dân lên 11.500 USD/năm

(PLO)- Thành uỷ Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hai con số (từ 10,5 – 11,0 %) và thu nhập bình quân của người dân là 11.500 USD/năm trong nhiệm kỳ tới 2026-2030…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 21 họp bàn nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

thanh-uy-ha-noi-2.jpg
Toàn cảnh hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra ngày hôm nay 21-1-2025.

Đại hội cũng góp phần khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nhanh, bền vững Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Chủ đề Đại hội dự kiến là “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; bản lĩnh hội nhập, đổi mới sáng tạo, đột phá phát triển; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đoàn kết phấn đấu vì Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao đổi, làm rõ các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, bao gồm kiến nghị bổ sung các nội dung trong Nghị quyết số 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, cần cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội với tư cách là trung tâm lớn nhất của cả nước về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo để qua đó đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

thanh-uy-ha-noi.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Về các chỉ tiêu nhiệm kỳ, đa số đại biểu nhất trí với phương án 2, trong đó:

Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10,5 - 11,0%;

GRDP bình quân/người khoảng 291 - 298 triệu đồng (tương đương khoảng 11.500 USD);

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030: 4,86 - 5,0 triệu tỷ đồng (giá hiện hành);

Tốc độ tăng năng suất lao động từ 8,5 - 9,0%; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP dưới 1,3%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, việc lựa chọn phương án nêu trên (tăng trưởng hai con số) là một thách thức lớn với thành phố. Trên cơ sở đó, Tổ Biên tập và Tiểu ban văn kiện cũng như các cơ quan nghiên cứu đã tổ chức tọa đàm, xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học Trung ương cũng như thành phố.

“Các nội dung trong Luật Thủ đô với những quy định đặc thù, vượt trội và 2 quy hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt sẽ góp phần giúp Hà Nội sẽ từng bước vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 để vững tin bước sang giai đoạn phát triển mới”, ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.