Bí thư Thành uỷ Hà Nội trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho vị tướng 102 tuổi

(PLO)- Quận uỷ Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, lão thành cách mạng tại nhà riêng, chiều 20-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; cùng đại diện là lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, Quận uỷ Hoàn Kiếm và Đảng ủy phường Hàng Mã...

Trân trọng trao Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự vui mừng khi đồng chí lão thành cách mạng dù đã 102 tuổi nhưng vẫn còn rất mạnh khoẻ, minh mẫn.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-3.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, người vừa nhận huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay là sự trân trọng ghi nhận công lao, nỗ lực phấn đấu, cống hiến bền bỉ, không mệt mỏi của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

“Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của bản thân đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội”, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng ghi nhận.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-2.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao huy hiệu 85 năm tuổi Đảng tặng thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng bày tỏ sự xúc động về quãng đường phấn đấu, rèn luyện của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, từ khi giác ngộ lý tưởng của Đảng cũng như quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các vị tiền bối đã sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam.

“Trải qua 95 năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển, sẵn sàng sánh vai với các quốc gia trên thế giới. Trong đó, thế hệ cha anh đi trước đã có những đóng góp to lớn để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội bày tỏ.

Bà cũng khẳng định thế hệ hôm nay sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu noi gương các thế hệ cha anh đi trước, đóng góp tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương sinh năm 1922, quê quán tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Năm 1936, ông tham gia phong trào Thanh niên Dân chủ, bị thực dân Pháp bắt giam tại các nhà tù: Cẩm Phô (Quảng Nam), Phủ Đường (Điện Bàn), nhà lao Quảng Nam, Vĩnh Điện, Trại an trí Ly Hy (Tây Thừa Thiên), nhà lao Thừa Phủ (Huế), Nhà giam Phú Bài.

Từ 1940 đến tháng 12-1947, ông là Ủy viên vận động phong trào cứu quốc trong thanh niên và công nhân tại Đà Lạt, Bình Thuận; Thành ủy viên của Thành phố Hội An (Chi bộ đặc biệt do xứ ủy Trung Kỳ phụ trách).

Từ năm 1947 đến năm 1976, ông đã nắm giữ nhiều trọng trách trong quân đội, như: Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Tổ chức - Tổng cục chính trị; Phó Chính uỷ Quân khu Tây Bắc; Chính ủy Bộ Tư lệnh 959; Chính uỷ kiêm Đoàn trưởng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự 959 giúp Lào…

Năm 1974, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 4.

Từ năm 1976 đến năm 1979, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH.

Từ năm 1979 đến năm 1983, ông là Phó Chính uỷ Quân khu 3. Từ năm 1983 đến năm 1988, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH. Từ năm 1989, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương là Tổng thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày Thành phố Hà Nội.

Với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hợp tác quốc tế, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: 2 Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Tự do hạng Nhất do Chính phủ Lào tặng và nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.