Thành ủy Đà Nẵng: Giảm thiểu mức tăng trưởng âm năm 2020

(PLO)- Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phấn đấu giảm thiểu mức tăng trưởng âm trong năm 2020.

Sáng 2-10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 23, tổng kết các mặt công tác chín tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Đà Nẵng đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đúng tiến độ, yêu cầu mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: QD

Ngày 22-9 vừa qua, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XXII, đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và kết luận đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Bên cạnh tác động tiêu cực do COVID-19, Đà Nẵng vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận.

Trong đó Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư sáu dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng (tăng hai dự án, gấp 4,93 lần số vốn so với cùng kỳ).

Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, ước đạt 5.018 tỉ đồng, tăng 2.634 tỉ đồng (gấp 2,1 lần so với cùng kỳ).

So với kế hoạch, giải ngân đầu tư công của Đà Nẵng vẫn còn thấp, bằng 40,7% kế hoạch TP, 65,6% kế hoạch Trung ương giao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu cần phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 gồm xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, TP đối với doanh nghiệp.

Theo ông Nghĩa, Đà Nẵng phải triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển kinh tế về đêm…

Đà Nẵng cũng cần tái cơ cấu ngành du lịch. Trước mắt, tập trung thu hút khách nội địa, phát triển đa dạng các thị trường khách quốc tế, tập trung vào khách có tiềm năng lớn, đẳng cấp cao hơn.

“Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tiếp tục tháo gỡ, xử lý quyết liệt các vướng mắc liên quan thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương” – ông Nghĩa cho hay.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu: “Làm tốt công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy”.

Cũng theo ông Trương Quang Nghĩa, đây là nhiệm kỳ có nhiều biến động đối với TP.

“Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng lúc nào Ban chấp hành Đảng bộ TP cũng thể hiện quyết tâm chính trị, đầy bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất ý chí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đã giải quyết các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và tạo những tiền đề, cơ sở để phát triển TP trong thời gian đến” – ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.