Đà Nẵng có nguy cơ tụt hậu so với các địa phương

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý TP Đà Nẵng nếu không phát triển nhanh hơn thì sẽ có nguy cơ tụt hậu so với các địa phương khác.

Ngày 25-9, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình TP “5 không – 3 có – 4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị số 43/2015 của Thành ủy Đà Nẵng về văn hóa, văn minh đô thị.

Theo ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2000, toàn TP có 850 hộ đói. Sau hai năm tập trung nguồn lực hỗ trợ đã cơ bản xóa hết hộ đói.

43 tập thể, 22 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Từ năm 2002-2009, TP Đà Nẵng hai lần nâng mức chuẩn nghèo, không còn hộ đói theo tiêu chí chuẩn quốc gia.

Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn xảy ra 19 vụ giết người cướp tài sản. Các đối tượng phạm tội chủ yếu gây án nhỏ lẻ, bộc phát và hầu hết không có tính tổ chức, không có băng nhóm hay đối tượng gây án chuyên nghiệp…

Đặc biệt, trên địa bàn TP không xảy ra vụ án nào có tính thảm sát (giết nhiều người) để cướp tài sản như ở một số nơi khác trong thời gian qua.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được sau 20 năm, TP Đà Nẵng vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định.

Theo ông Chinh, tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến sự gia tăng số lượng người nhập cư cơ học vào TP Đà Nẵng ngày càng lớn, trong khi đó hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa theo kịp và đã có những biểu hiện quá tải.

Đà Nẵng là địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ và dịch bệnh, cùng với việc suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng kiên trì thực hiện các chương trình TP “5 không – 3 có – 4 an” với nhiều mục tiêu cụ thể. Nhiều tham luận tại hội nghị chung quan điểm này, đồng thời đề nghị cách làm phải thiết thực và sáng tạo hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ngày 22-9 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ XXII của TP.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là Thủ tướng đã đánh giá rất cao các kết quả của TP Đà Nẵng. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhấn mạnh kết quả thực hiện các chương trình an sinh xã hội của Đà Nẵng, nhấn mạnh kết quả chương trình “5 không - 3 có - 4 an”, đánh giá cao tinh thần tiên phong, năng động sáng tạo, tự lực tự cường của người dân TP Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng đã luôn tự hào về TP của mình và sẵn sàng tham gia đồng hành trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của TP” – ông Quảng thông tin.

Ông Quảng cũng cho hay: “Theo đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúng ta có những điểm chững lại, đồng thời lưu ý chúng ta nếu không phát triển nhanh hơn thì sẽ có nguy cơ tụt hậu so với các địa phương khác. Việc phát triển, chúng ta phải đảm bảo sự bền vững gắn với giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội”.

Theo ông Quảng, quan điểm, chủ trương nhất quán của TP là phát triển gắn với giải quyết chặt chẽ các vấn đề xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Mọi người dân của TP đều có quyền được hưởng cuộc sống tốt nhất.

“Đảm bảo TP phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, là TP đáng sống theo đúng tinh thần của Nghị quyết 43 Bộ Chính trị đã đề ra” – ông Quảng nhấn mạnh.

Chương trình 5 không - 3 có - 4 an của Đà Nẵng

Năm 2000, Đà Nẵng ban hành Chương trình TP “5 không”: Không có hộ đói, không có mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của.

Năm 2005, Đà Nẵng ban hành Chương trình “3 có”: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Đến năm 2016, Đà Nẵng ban hành thêm Chương trình “4 an”: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 43 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mục tiêu của chương trình TP "5 không - 3 có - 4 an".
Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu
Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu
(PL)- Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như là “đường ray tốc độ cao” để Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.