Cần cơ chế để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn

(PLO)- Việc ban hành nghị quyết của Quốc hội là thực sự cần thiết nhằm phát triển TP Đà Nẵng mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Ngày 24-4, phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Ảnh: Quochoi.vn

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng luôn ở mức cao so với bình quân của cả nước (tăng bình quân 9,8%/năm). Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế "đầu tàu", động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tờ trình ngày 4-3 của Chính phủ cho rằng còn một số hạn chế về cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng chậm được ban hành. Đà Nẵng cũng gặp phải một số rào cản, vướng mắc cùng các thách thức về công tác quản lý nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của TP.

Do đó, Chính phủ cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển, quy mô kinh tế-xã hội của Đà Nẵng.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng việc ban hành nghị quyết để phát triển Đà Nẵng là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng có thể tác động, thay đổi lớn về công tác quy hoạch, ngân sách nhà nước, tổ chức chính quyền các cấp… nên cần thận trọng, có đánh giá, tổng kết trước khi ban hành chính sách dài hạn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị chỉ ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù và thời gian thực hiện là năm năm, bắt đầu từ năm 2021.

Cần cơ chế để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, hiện cơ chế, chính sách đang áp dụng cho Đà Nẵng chưa thực sự phù hợp với vị trí chiến lược nên cần có cơ chế, chính sách mới.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay việc phát triển một TP, địa phương không thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Do vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng tình với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho rằng tên gọi của dự thảo nghị quyết “phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là chưa phù hợp.

Nhiều ý kiến cũng đồng tình và đề nghị đổi tên gọi của dự thảo nghị quyết là “Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù và tổ chức mô hình chính quyền đô thị để phát triển TP Đà Nẵng”.

Ngoài ra, các ý kiến cũng ủng hộ hoàn thiện dự thảo nghị quyết này theo thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV theo quy trình một kỳ họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ rà soát lại toàn bộ nội dung tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét tiếp tại phiên họp tiếp theo, dự kiến vào ngày 15-5 tới. Sau đó, Ủy ban chuyên môn của Quốc hội sẽ phối hợp thẩm tra chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.