Chủ tịch Quốc hội gợi hướng phát triển cho Đà Nẵng

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc Đà Nẵng đừng vì những sai phạm trước đây mà dao động, ảnh hưởng đến hoạt động...

Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 17-12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 17-12. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đã phát triển mạnh mẽ

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay Bộ Chính trị khẳng định trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Đà Nẵng đã tranh thủ các nguồn lực, có những bước phát triển mạnh mẽ.

Diện mạo Đà Nẵng ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Bất cứ ai trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng đều không thể phủ nhận là chẳng thua kém bất cứ TP phát triển nào trong khu vực.

Chủ tịch QH đánh giá TP Đà Nẵng đã rất tích cực kiện toàn công tác cán bộ, tập trung xử lý, khắc phục yếu điểm trong công tác lãnh đạo điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém, đề ra nhiều chủ trương mới...

Theo Chủ tịch QH, tỉ lệ GRDP của Đà Nẵng còn chiếm phần nhỏ trong số năm TP trực thuộc trung ương. Những năm gần đây tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng chững lại, thậm chí có suy giảm, ngày càng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp của một đô thị lớn đang phát triển. 

Chủ tịch QH đề nghị Đà Nẵng phát triển TP theo hướng hiện đại và thông minh mang tầm quốc tế, có bản sắc riêng, lấy người dân làm trung tâm, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải đạt ở mức cao. Để làm được điều này Đà Nẵng cần phải tập trung vào ba trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển.

Đà Nẵng cần phải tập trung vào ba trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch QH cho rằng Đà Nẵng phải trở thành một trong những địa phương có hoạt động văn hóa, thể thao phong phú và chất lượng hàng đầu cả nước. “Tôi có phát biểu ở Bộ Chính trị là Đà Nẵng phải là trung tâm hội nghị quốc tế, bởi vì ở đây có nhiều thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Du lịch kết nối sự kiện, hội nghị quốc tế để người ta đến đây có thể tiêu tiền một cách tự nguyện và thoải mái” - Chủ tịch QH nói.

Nghiên cứu chính quyền không cấp phường

Theo Chủ tịch QH, Hà Nội đang nghiên cứu chính quyền đô thị hai cấp, trong đó không có cấp phường mà Đà Nẵng có thể thực hiện.

“Đà Nẵng có mô hình nào sáng tạo hơn thì nghiên cứu và trình lên. Giống huyện đảo Hoàng Sa không có cấp xã, Quảng Trị có huyện đảo Cồn Cỏ cũng không có cấp xã. Không còn cấp phường, quận sẽ tổ chức các đơn vị hành chính là cánh tay nối dài của quận để phục vụ nhân dân” - Chủ tịch QH gợi ý.

Chủ tịch QH cũng đề nghị Đà Nẵng đừng vì những sai phạm trước đây mà dao động, ảnh hưởng đến hoạt động của các cấp, vì sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, khó khăn trong thúc đẩy phát triển kinh tế.

“Tâm lý e dè, sợ sai vì những vi phạm cũ chưa được giải quyết dứt điểm. Nhìn vào những cái sai mà không dám làm những cái đúng thì không được. Đừng làm những cái sai nữa thôi. Tôi tin rằng nhân dân sẽ ủng hộ các cấp chính quyền vừa khắc phục hạn chế, yếu kém vừa tiếp tục phát triển” - Chủ tịch QH nói.

Chủ tịch QH đề nghị HĐND TP Đà Nẵng cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND TP, tăng cường trách nhiệm của mỗi thành viên trong Thường trực.

“HĐND ra một kết luận giám sát, ra nghị quyết có vài câu thôi để cụ thể chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy nhưng UBND TP phải è cổ ra làm hàng trăm, hàng ngàn việc, rất vất vả. Do vậy HĐND phải đồng hành, cùng chịu trách nhiệm chứ không phải nói cơ quan giám sát mà không chịu trách nhiệm” - Chủ tịch QH nói.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cho hay bài phát biểu của Chủ tịch QH đã động viên, chỉ rõ những hạn chế và chỉ ra những mặt TP cần tập trung trong thời gian tới. HĐND TP Đà Nẵng sẽ nghiêm túc thực hiện có hiệu quả những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.