Thanh tra về giấy phép đầu tư dự án Hyundai ở BR-VT

(PLO)- Sau khi bị thu hồi giấy phép đầu tư,  Công ty CP Hyundai Tân Phú đã liên tục có đơn khiếu nại...

Ngày 26-3, theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức công bố quyết định thanh tra về quá trình giải quyết việc cấp, thu hồi giấy phép đầu tư 21 ha đất dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô Hyundai Tân Phú tại KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Dự án sản xuất xe ô tô Hyundai Tân Phú tại tỉnh BR-VT  đến nay không thể triển khai như dự kiến- Ảnh minh hoạ

Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô Hyundai Tân Phú (của Công ty CP Hyundai Tân Phú) được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp chứng nhận đầu tư vào tháng 3-2011 với tổng vốn đăng ký 40 triệu USD.

Dự kiến dự án này sẽ sản xuất 20.000 xe buýt mini và 30.000 xe tải mỗi năm. Tháng 5-2011, nhà máy sẽ được khởi công xây dựng và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5-2012.

Tuy nhiên, theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau hơn 5 năm công ty triển khai dự án không đúng tiến độ. Trên đất chỉ xây dựng hàng rào, không ký hợp đồng thuê lại đất và không báo cáo, không thực hiện đăng ký để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư lại khi hết thời hạn…

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu đến hết tháng 5-2016, công ty phải thực hiện, nếu quá hạn sẽ xem xét thu hồi, giao đất cho các nhà đầu tư khác.

Do công ty không thực hiện đúng yêu cầu nên sau đó tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Tỉnh cũng yêu cầu Hyundai Tân Phú di dời một số tài sản trên đất để tỉnh bàn giao mặt bằng lại cho các nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2017 phía Công ty CP Hyundai Tân Phú đã liên tục có đơn khiếu nại gửi các cấp cho rằng không phải mình không muốn thực hiện dự án mà là do không được Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạo điều kiện.

Cụ thể, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 3-2011 và nhận bàn giao mặt bằng một tháng sau đó, phía công ty đã triển khai đầu tư chi phí xây dựng hạ tầng nhà máy hơn 40 tỷ đồng, gồm các hạng mục như làm đường nội bộ, xây dựng văn phòng, san lấp mặt bằng, kéo điện nước, hàng rào kiên cố xung quanh…

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện đúng tất cả chính sách của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, không vi phạm. Năm 2015 đến năm 2016 DN nhiều lần đến Ban quản lý các KCN xin gặp lãnh đạo xin được hướng dẫn cho DN ký hợp đồng thuê đất và xin đóng tiền thuê đất một lần để tiếp tục thực hiện dự án Hyundai Tân Phú. Tuy nhiên, ban quản lý các KCN không làm việc với DN.

Nhiều kiến nghị của DN gửi đi để mong sớm được thực hiện dự án cũng không được chấp nhận. Ngược lại Ban đã ban hành văn bản báo cáo chưa đúng thực tế với tỉnh về DN…

Do đơn khiếu nại của công ty không được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải quyết, Hyundai Tân Phú tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan bộ, ngành trung ương.

Tháng 6-2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo lại việc cấp và thu hồi dự án này. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có báo cáo lại. Việc di dời tài sản, bàn giao mặt bằng của Hyundai Tân Phú cũng được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị tạm dừng lại cho đến khi có chỉ đạo của cấp trên.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao thanh tra tỉnh thanh tra lại việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án này từ khi cấp phép đầu tư đến thời điểm thu hồi dự án. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét các vấn đề liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.