Thanh tra TP Đà Nẵng chuyển 2 vụ sang cơ quan công an để điều tra

(PLO)- Năm 2025, ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển hai vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay đã có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2025.

Theo đó, năm 2025, toàn ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành 151 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó, đã ban hành 135 kết luận tại 299 đơn vị.

da-nang.jpg
Một góc TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 51 tỉ đồng và 717 m2 đất.

Cơ quan thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 9,4 tỉ đồng. Đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 41 tỉ đồng và 717 m2 đất.

Qua hoạt động thanh tra, đã có hai trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật bị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Cụ thể là trường hợp có dấu hiệu trốn thuế liên quan đến khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTH Thương mại và Dịch vụ liên quan dự án trang trại xanh kết hợp du lịch (xã Duy Hòa và Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ).

Thanh tra phát hiện công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Trường hợp thứ hai là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật của UBND huyện Đại Lộc cũ cho hộ ông Nguyễn Văn Thái, bà Phạm Thị Lan (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp).

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, toàn ngành thanh tra TP phát hiện sai phạm hơn 2,7 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 1 tỉ đồng. Đa phần vi phạm là thi công không đúng thiết kế được duyệt, thanh quyết toán vượt khối lượng, chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành…

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 4,4 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Sai phạm bao gồm chi sai niên độ kế toán, hạch toán một số khoản chi không đúng nguồn, không trích khấu hao tài sản cố định…

Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai có vi phạm lớn nhất với tổng số tiền hơn 27,9 tỉ đồng và 717 m2 đất. Các vi phạm gồm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, các dự án tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa được hoàn trả kịp thời cho ngân sách.

Trong năm 2025, Thanh tra TP đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 81 tập thể và 159 cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026 với tổng số 65 cuộc thanh tra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thanh tra TP sẽ triển khai nhiều cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, kinh doanh bất động sản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.