Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm tại 1 dự án bất động sản Đà Nẵng

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án bất động sản khu đô thị sinh thái Golden Hill City ở Đà Nẵng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại TP Đà Nẵng; trong đó có dự án khu đô thị sinh thái Golden Hill City, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (gọi tắt là Công ty Trung Nam) làm chủ đầu tư.

sai-pham-du-an-golden-hills-city2.jpeg
Dự án Golden Hills City có nhiều vi phạm. Ảnh: TV

Không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Thanh tra Chính phủ xác định UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định. UBND TP Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam làm nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực với công ty khác.

Về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (thời điểm đó trực thuộc UBND TP) tiếp nhận, tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư là vi phạm quy định.

Dự án Golden Hill City là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành có liên quan là vi phạm quy định.

Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư, nguồn vốn của công ty này chưa đủ mức tối thiểu 20% tổng mức đầu tư dự án.

Không đấu thầu dự án

Theo Thanh tra Chính phủ, Golden Hill City là dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình khác để khai thác, kinh doanh. UBND TP Đà Nẵng giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là vi phạm quy định.

sai-pham-du-an-golden-hills-city4.jpeg
Dự án có quy mô 342 ha. Ảnh: TV

Trong tổng diện tích đất đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án có hơn 129 ha đất trồng lúa nhưng UBND TP Đà Nẵng chưa thực hiện các thủ tục về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thanh tra Chính phủ kết luận Công ty Trung Nam chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công.

Làm rõ trách nhiệm

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư (gần 46 ha) để quản lý, sử dụng.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; chịu trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan của dự án.

Đồng thời, xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp ngân sách nhà nước đối với diện tích đất trồng lúa (hơn 129 ha) nằm trong diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty CP Trung Nam nộp ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản chậm nộp, nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất trồng lúa nằm trong diện tích đất đã bàn giao theo quy định và nghĩa vụ tài chính khác có liên quan; bàn giao, hoàn trả diện tích đất ngoài ranh giới (gần 46 ha) cho UBND TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.