Thanh tra tỉnh Bạc Liêu nêu các sai phạm trong việc nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch ở tỉnh này

(PLO)- Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa kết luận về quy hoạch trên địa bàn, trong đó có nêu việc các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch cho địa phương đều được trúng đấu giá, giao đất các dự án.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có kết luận số 57/KL-TTT về công tác quy hoạch, trong đó có kết luận "hầu hết nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch cho địa phương đều trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu dự án".

Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch bạc liêu 1.png
Một góc thành phố Bạc Liêu nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV

Theo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, công tác quy hoạch và việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã làm được rất nhiều việc, đem lợi ích cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhưng còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Một trong những hạn chế, thiếu sót mà Thanh tra cho rằng cần thiết phải tiếp tục kiểm tra, rà soát, báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý là việc hầu hết các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch đều trúng đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, dự án.

Cụ thể, từ 2015 đến 2022, UBND thành phố Bạc Liêu và huyện Hoà Bình nhận tài trợ bằng sản phẩm đối với 23 đồ án quy hoạch là sai quy định, trong đó, UBND thành phố Bạc Liêu nhận 21 đồ án, huyện Hoà Bình nhận 2 đồ án.

Theo quy định, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí để lập quy hoạch (không quy định tài trợ bằng sản phẩm quy hoạch) nên việc TP Bạc Liêu và huyện Hòa Bình nhận tài trợ bằng sản phẩm đối với 23 đồ án quy hoạch là sai quy định.

Kết quả là hầu hết các đơn vị tài trợ 23 sản phẩm quy hoạch này đều trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng thầu dự án, thiếu tính cạnh tranh công bằng, hạn chế nhà đầu tư tham gia...

Ở Tổ hợp Dự án khu đô thị sinh thái hỗn hợp tại xã Hiệp Thành, xã Vĩnh Trạch Đông thành phố Bạc Liêu có nhiều hạn chế, vi phạm. Đây là dự án quần thể sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Bạc Liêu, trong đó có 10 dự án thành phần thì Công ty FLC đã trúng 7 dự án có vị trí tiếp giáp với cơ sở hạ tầng hiện hữu, có khả năng sinh lợi cao cho nhà đầu tư.

FLC cũng trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 7 dự án này ở mức giá sát với giá khởi điểm. Trong đó có 3/7 quyền sử dụng đất được giao cho FLC theo trường hợp sau 3 lần tổ chức bán đấu giá mà không có đơn vị khác tham gia. Ở 4 quyền sử dụng đất còn lại chỉ có Công ty FLC và Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - invest tham gia đấu giá.

Tuy chỉ ra dấu hiệu vi phạm như trên, nhưng Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc đấu giá quyền sử dụng đất nằm ngoài phạm vi thanh tra, nên Đoàn thanh tra không kiểm tra đối chiếu. Mặc khác, ngày 8-7-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã có công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ đối với 7 dự án trên.

Với vi phạm trên, Thanh tra tỉnh cho rằng do Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ nên "chờ kết quả xử lý", chưa có kiến nghị cụ thể.

Hiện tượng các nhà tại trợ sản phẩm quy hoạch hầu hết trúng được các dự án tốt diễn ra chủ yếu ở giai đoạn 2015 - 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.