Bạc Liêu: Sẽ đề xuất Chính phủ hỗ trợ 3.400 tỷ đồng chống sạt lở

(PLO)- Sạt lở gây thiệt hại cho Bạc Liêu hơn 23,5 tỷ trong 10 năm qua và đang phức tạp hơn, từ đó tỉnh này sẽ xin Chính phủ hỗ trợ 3.400 tỷ đồng để chống sạt lở.

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, ngày 9-8, tỉnh Bạc Liêu họp đột xuất chuyên đề chống sạt lở. Bí thư tỉnh uỷ Lữ Văn Hùng chủ trì cuộc họp này.

Họp chống sạt lở Bạc Liêu 1.jpg
Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu, ông Lữ Văn Hùng chỉ đạo chống sạt lở tại cuộc họp đột xuất ngày 9-8-2024. Ảnh: CTV

Theo ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên tình hình thiên tai, (nhất là sạt lở, sụt lún đất) trên địa bàn tỉnh xảy ra ngày càng nhiều, đặc biệt là ở khu vực bờ biển, bờ sông.

Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 38 đợt lún đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài hơn 3,6km. Các đợt sạt lở đã làm thiệt hại 126 căn nhà, gần 300 căn nhà bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại hơn 23,5 tỷ đồng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 77 khu vực sạt lở bờ sông, 6 khu vực sạt lở bờ biển cần có biện pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài.

Họp chống sạt lở Bạc Liêu 2.jpg
Cán bộ lãnh đạo sở, ngành, địa phương tỉnh Bạc Liêu tại cuộc họp chống sạt lở đột xuất hôm nay 9-8-2024. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nên tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu hơn 3.400 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư chống sạt lở, với 5 khu vực sạt lở xung yếu, cấp bách và phòng chống triều cường, bảo vệ sản xuất với tổng chiều dài gần 80km.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cần rà soát thật kỹ các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ, dự toán kinh phí để khắc phục, cũng như đề xuất với Trung ương hỗ trợ kinh phí chống sạt lở.

“Những điểm nguy cơ hôm nay không sạt lở thì năm tới, những năm sau nữa cũng có thể xảy ra”, ông Hùng nhận định. Do đó, ông yêu cầu các địa phương khi xảy ra sạt lở phải chủ động khắc phục ngay tại chỗ, đừng đợi báo cáo xin ý kiến. Nếu địa phương không còn khả năng thì kiến nghị đến tỉnh, rồi đến Trung ương.

“Lộ bị sụt lún, người dân đi lại khó khăn, bờ sông sạt lở cũng ảnh hưởng cuộc sống người dân. Tình hình như hiện nay thì phải lo cho dân”, ông Hùng nêu rõ và cho rằng việc phòng, chống sạt lở phải luôn được ưu tiên. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá tình hình sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải cập nhật thường xuyên tình hình diễn biến sạt lở, sụt lún đất, để chủ động xử lý và khắc phục hậu quả tại chỗ, trước khi xin ý kiến của tỉnh.

Họp chống sạt lở Bạc Liêu 3.jpg
Hiện trạng sạt lở chân đê khu vực giáp ranh tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương sớm xem xét bố trí chỗ ở tại các khu tái định cư để di dời dân từ các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. “Đối với vấn đề kinh phí để thực hiện các công trình, dự án cấp bách chống sạt lở, đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan xem xét cụ thể, để kịp thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ để xử lý”, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu lưu ý thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.