Thanh tra đất đai, môi trường ở Hậu Giang

(PLO)- Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản thời kỳ từ ngày 1-1-2011 đến ngày 31-12-2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sáng 27-2 tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì công bố quyết định thanh tra công tác quản lý và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản thời kỳ từ ngày 1-1-2011 đến ngày 31-12-2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày kể từ ngày công bố quyết định, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định pháp luật.

Quang cảnh họp công bố quyết định thanh tra tại Hậu Giang. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Thay mặt đoàn thanh tra, ông Phó Vũ Huy Tác, Cục trưởng Cục III (Thanh tra Chính phủ) và là trưởng đoàn thanh tra, đã thông qua quyết định thanh tra, đồng thời thông qua một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, các văn bản quy định về nhiệm vụ của tổ giám sát, cũng như một số yêu cầu phối hợp giữa đoàn thanh tra với UBND tỉnh Hậu Giang.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì công bố quyết định thanh tra. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định, ông Đặng Công Huẩn đề nghị đoàn thanh tra phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang để bảo đảm tiến độ, chất lượng thanh tra đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra phải bảo đảm kỷ luật thông tin, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức…

Ông Đặng Công Huẩn cũng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện, thị, TP phân công cụ thể cán bộ phối hợp với đoàn thanh tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường và xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Trong quá trình đoàn thanh tra, nếu ở địa phương có khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản thì đề xuất, kiến nghị để Thanh tra Chính phủ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, giúp công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được tốt hơn" - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp thu quyết định thanh tra. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Cũng tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thay mặt lãnh đạo địa phương tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ và cam kết tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung theo quyết định thanh tra, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ, hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của đoàn thanh tra...  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.