Thanh tra công an làm việc với người tố bán lô xe 81 triệu

(PLO)- "Tôi nghi ngờ đây là một vụ đạp chân nhau, dìm giá. Bởi hồ sơ, số điện thoại của tôi vẫn sờ sờ đó, họ alo một cái tôi mua ngay lô này với giá 202 triệu đồng như đã đấu ở lần 1", người tố cáo nói.

"Thanh tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã mời xác minh đơn tố cáo. Tôi đã khẳng định với họ tôi vẫn giữ quan điểm tố cáo của mình, về dấu hiệu tắc trách bán lô xe máy ở huyện Đông Hải gây thất thoát 121 triệu đồng ngân sách". Sáng 14-8,  anh Tr., người tố cáo vụ có dấu hiệu bán lô xe phát mãi làm thất thoát ngân sách Bạc Liêu 121 triệu đồng cho hay như trên.

Lô xe tình nghi bị dìm giá gây thất thoát tiền Nhà nước 121 triệu đồng

Anh Tr. cũng thông tin thêm, trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cũng đã mời anh làm việc liên quan đơn tố cáo trên. Anh vẫn giữ quan điểm tố cáo làm rõ trắng đen vụ bán lô xe cho người khác 81 triệu trong khi bản thân đã từng đấu giá lô này lên đến 202 triệu đồng. 

Như chúng tôi đã phản ảnh, tháng 7-2018, Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có lô xe máy vi phạm đủ điều kiện bán đấu giá để thu tiền cho ngân sách.

Công an huyện này đã hợp đồng bán đấu giá lô xe với Trung tâm đấu giá Xuyên Á, giá khởi điểm là 73 triệu đồng. Lô xe có 146 chiếc, trong đó có 64 chiếc được đăng ký lưu hành trở lại. 

Phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức vào ngày 12-7 với mức giá trúng đấu giá lô xe này là 204 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, người trúng đấu giá có văn bản từ chối mua lô xe vì cho rằng tính toán lại thấy mua không có lãi nên chấp nhận mất cọc (15 triệu đồng).

Công an huyện đã hợp đồng lại với Trung tâm đấu giá Xuyên Á tổ chức bán đấu giá lại lần 2. Lần này, người trúng đấu giá và mua được lô xe trên với giá 81 triệu đồng. 

Sau khi thông tin có người mua lô xe này với giá 81 triệu đồng, anh Tr., người đã từng đấu giá 202 triệu đồng để mua lô xe ở lần đấu giá đầu tiên đã làm đơn tố cáo việc dìm giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Anh Tr. cho rằng anh luôn theo dõi thông tin đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không hề hay biết cuộc đấu giá lần 1 bị hủy và tổ chức lại. "Tôi nghi ngờ đây là một vụ đạp chân nhau, dìm giá tài sản Nhà nước. Bởi lẽ hồ sơ, số điện thoại của tôi vẫn sờ sờ đó, họ alo một cái tôi mua ngay lô này với giá 202 triệu đồng như đã đấu ở lần 1" - anh Tr. bức xúc nói. 

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các tố cáo của anh Tr.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.