Thanh tra Chính phủ: Tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội gây lãng phí, hiệu quả kém

(PLO)- Theo Thanh tra Chính phủ, quá trình đầu tư xây dựng tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội đã xảy ra tình trạng lãng phí, hiệu quả chưa đạt như mong muốn.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003 - 2016).

Cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, trong đó có hợp phần I - xe buýt nhanh BRT - thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Tuyến buýt nhanh BRT tại Hà Nội. Ảnh: Bộ GTVT

Đầu tư lớn nhưng hiệu quả nhỏ

Theo kết luận thanh tra, quá trình thực hiện hai gói thầu xây dựng đường trạm xe buýt từ Bộ Y tế đến bến xe Yên Nghĩa, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khi lập bước thiết kế đường đã thay thế mặt đường bêtông nhựa bằng mặt đường bêtông ximăng.

Trong khi đó, hồ sơ báo cáo khảo sát nền mặt đường dự án cho thấy cường độ mặt đường tại các tuyến đường này đều tốt. Việc thay thế mặt đường từ nhựa sang ximăng đã gây lãng phí ngân sách nhà nước hơn 15 tỉ đồng.

TTCP còn phát hiện chủ đầu tư bổ sung các thiết bị có tổng giá trị hơn 17,6 tỉ đồng vào gói thầu nhưng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng bổ sung với nhà thầu, vi phạm Luật đấu thầu và Luật xây dựng.

TTCP nhận định tuyến buýt nhanh BRT của Hà Nội đầu tư chưa đồng bộ, chưa tạo ra các lợi ích nhằm khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng.

Điển hình, các nhà chờ, cầu vượt cho người đi bộ trên tuyến BRT chưa thuận tiện, một số nhà chờ chưa có cầu vượt đi bộ để tiếp cận, cầu vượt đi bộ chưa hỗ trợ cho người khuyết tật. Xe buýt BRT được bố trí làn đường riêng chiếm 1/3 các trục đường hiện có nhưng tốc độ chưa đạt yêu cầu, trong khi hiện trạng lưu lượng giao thông trên tuyến rất lớn, nên thường xuyên gây ùn tắc trong giờ cao điểm.

“Mặc dù được đầu tư với số tiền rất lớn nhưng dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, chưa đạt được mục tiêu đề ra là hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và từng bước nâng cao chất lượng môi trường của thành phố” – cơ quan thanh tra kết luận.

Chuyển công an nếu không thu hồi được tiền

Cũng theo TTCP, quá trình thanh tra, cơ quan này phát hiện số tiền sai phạm tại hợp phần I - xe buýt nhanh BRT - thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội là hơn 43,5 tỉ đồng.

Trong đó, 42,4 tỉ đồng do Công ty cổ phần Thiên Thành An bán 35 chiếc xe buýt BRT cho chủ đầu tư, giá trị chênh lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện; hơn 206 triệu đồng được chủ đầu tư thanh toán vượt mức cho nhà thầu ở dịch vụ kiểm tra xe (chi phí tiền ăn, thuê xe…).

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn xác định gần 1 tỉ đồng sai phạm tại gói thầu 01d/BRT-XL và khoản chi phí huy động, giải thể  công trường trong dự toán 7 gói thầu xây lắp do lập không đúng quy định.

Từ những căn cứ đã nêu, TTCP đã kiến nghị giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại bất cập trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác tuyến BRT; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng…

Cùng với đó, chỉ đạo điều chỉnh giảm khối lượng tính thừa hơn 823 triệu đồng tại gói thầu trạm trung chuyển bến xe Kim Mã, rà soát số tiền hơn 1 tỉ đồng tiền thép do nhà thầu chưa chứng minh đủ hồ sơ, hóa đơn.

Đáng chú ý, TTCP khẳng định cần thu hồi số tiền 42,4 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Thiên Thành An về ngân sách nhà nước. Nếu Công ty cổ phần Thiên Thành An không thực hiện thì UBND TP Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.