Thanh tra Chính phủ kết luận việc đầu tư xây dựng ở Hải Phòng

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng để xảy ra sai phạm, khuyết điểm giai đoạn 2010-2017.

Ngày 6-12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010-2017.

Theo TTCP, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của TP Hải Phòng giai đoạn 2010-2017 còn nhiều thiếu sót. (Ảnh minh họa)

Kết quả thanh tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của TP Hải Phòng trong giai đoạn trên còn nhiều tồn tại và thiếu sót.

Cụ thể, công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn hạn chế, chưa nghiên cứu tổng thể, đồng bộ, thiếu chính xác. Một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện; việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ bản tăng chi phí từ 40% đến 100%. Điển hình như dự án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1); dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng… Thậm chí có dự án tăng gấp ba lần tổng mức đầu tư như dự án khu neo đậu tàu cá Cát Bà, do thay đổi lớn về quy mô, kết cấu, cắt giảm hạng mục này, tăng khối lượng giá trị với hạng mục khác,…

“Bên cạnh đó, việc chậm tiến độ kéo dài từ ba đến tám năm ở các dự án trên gây hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí ngân sách nhà nước” - thông báo kết luận thanh tra nêu.

Đáng chú ý, TTCP khẳng định một số dự án chuyển đổi hình thức đầu tư từ xây dựng chuyển giao BT được Thủ tướng cho phép sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo Thủ tướng, điển hình như dự án xây dựng cầu Khuể là không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, không tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành để thực hiện phương án thi tuyển kiến trúc đối với công trình cấp đặc biệt, trong đó có công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc công trình xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm, điều này không đúng theo quy định của Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ còn chậm, kéo dài ở hầu hết các dự án. Việc triển khai dự án khi chưa đủ điều kiện mặt bằng thi công, khi triển khai dự án chưa thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn đến khi thực hiện vướng mắc không đảm bảo tiến độ dự án.

TTCP xác định tổng sai phạm tài chính qua thanh tra ở một số dự án nêu trên là hơn 59 tỉ đồng. Trong đó, đề nghị giảm trừ hơn 7 tỉ đồng tại dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An; đề nghị giảm trừ hơn 12 tỉ đồng tại dự án đường trục chính Tây Nam Khu công nghiệp Đình Vũ; đề nghị giảm trừ hơn 3,6 tỉ đồng tại gói thầu rà phá bom mìn vật liệu nổ của dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải,…

Từ những căn cứ trên, TTCP kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến những bất cập, tồn tại trong thực hiện quy hoạch, công tác bố trí vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng và một số dự án chậm tiến độ.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra giai đoạn 2010-2017.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và chủ đầu tư kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm về sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư các dự án, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những tồn tại đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.