Thanh tra Chính phủ ghi nhận ý kiến của người dân Thủ Thiêm về ranh quy hoạch và bản đồ

(PLO)-  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ghi nhận các ý kiến của người dân và lãnh đạo TP.HCM sẽ giải quyết trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP trong thời gian sớm nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-6, Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành trung ương và UBND TP.HCM đã có buổi đối thoại với đại diện công dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh (quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức) liên quan đến quy hoạch Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Toàn cảnh buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: LÊ THOA

Toàn cảnh buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Ảnh: LÊ THOA

Chủ trì buổi tiếp gồm: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng ban Tiếp công dân trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu.

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân nêu quan điểm, mong cơ quan chức năng tiếp tục trả lời thông suốt về các vấn đề pháp lý xoay quanh ranh quy hoạch và bản đồ gốc của KĐT mới Thủ Thiêm.

Ông Hoàng Thăng Long (khu phố 5, phường An Khánh) cho rằng việc giải quyết phải dựa trên ba lợi ích căn bản: lợi ích của nhà nước, người dân và chủ đầu tư kinh doanh bất động sản. Ông mong chính quyền sẽ tìm được điểm chung cùng phía người dân để chấm dứt khiếu kiện kéo dài.

Người dân Thủ Thiêm có ý kiến về ranh quy hoạch và bản đồ. Ảnh: LÊ THOA

Người dân Thủ Thiêm có ý kiến về ranh quy hoạch và bản đồ. Ảnh: LÊ THOA

“Người dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ chính sách phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sự phát triển của cả TP này nhưng phải đảm bảo được quyền lợi của người dân”- ông Long nói.

Bà Lê Thị The (phường Bình An) bày tỏ mong muốn giải quyết nhanh vấn đề của KĐT mới Thủ Thiêm, đừng hứa hẹn mãi.

Trao đổi với người dân Thủ Thiêm, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, đã chia sẻ với những bức xúc của bà con đang ngồi ở đây, người vắng mặt và cả những người đã khuất. “Đây thực sự là điều mà chúng tôi tâm tư” – ông Nhưỡng nhìn nhận.

Ông cũng chia sẻ vấn đề này với lãnh đạo các sở, ngành TP của nhiệm kỳ này. “Vì như bà con nói đây là vấn đề trải qua năm nhiệm kỳ rồi; nếu nhiệm kỳ thứ nhất, thứ hai giải quyết xong thì lãnh đạo bây giờ không phải chịu vất vả, dẫn vào chỗ rất khó khăn khi xử lý vấn đề” – ông Nhưỡng nêu.

Theo ông Nhưỡng, ông đã thấy bà con còn nguyên niềm tin mong Đảng và cơ quan nhà nước giải quyết khách quan nhất, trung thực nhất vụ việc này.

“Bà con cũng nói rất hay, rằng điều quan trọng nhất là đảm bảo hài hoà giữa lợi ích người dân và nhà nước; trong đó có doanh nghiệp đang đầu tư vào Thủ Thiêm. Bà con cũng sẵn sàng ủng hộ chính sách phát triển đô thị Thủ Thiêm nói riêng và TP.HCM nói chung được văn minh hiện đại” – ông Nhưỡng nói và cho rằng đây là những đòi hỏi rất chính đáng, là ý kiến xác đáng, sâu sắc.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, trao đổi với người dân. Ảnh: LÊ THOA

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, trao đổi với người dân. Ảnh: LÊ THOA

Với vai trò là cơ quan thường trực tiếp dân của Quốc hội, tham mưu cho QH về tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo, Ban Dân nguyện đã ghi nhận đầy đủ và sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát vụ việc này đến khi giải quyết xong triệt để” – ông Nhưỡng khẳng định và mong bà con cố gắng chờ đợi, hợp tác với các cơ quan nhà nước để làm sáng tỏ vấn đề này.

“Bản thân tôi còn một ngày làm việc vẫn tiếp tục hợp tác với bà con trong khả năng cá nhân”- ông Nhưỡng chia sẻ thêm.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng bà con bức xúc là đúng nhưng mong bà con chia sẻ vì vừa qua TP.HCM có những thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Sự việc của bà con nói có vẻ rất ngắn gọn nhưng để khẳng định và kết luận có căn cứ pháp lý thì phải có thời gian.

Ông Bảy nhìn nhận các nội dung người dân ý kiến đều xung quanh quy hoạch và bản đồ. Theo ông Bảy trước đó những ý kiến khiếu nại của người dân, đặc biệt là liên quan đến hai nội dung nêu trên đều đã được Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trả lời. Tuy nhiên, cơ quan thực thi cuối cùng vẫn là UBND TP.HCM.

Ông đề nghị UBND TP trên cơ sở các văn bản pháp luật sẽ có trả lời cho người dân.

Thanh tra Chính phủ cũng sẽ ghi nhận các ý kiến của người dân. Lãnh đạo TP.HCM sẽ giải quyết trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP trong thời gian sớm nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.