Thanh tra Chính phủ điều chỉnh báo cáo sau khi Ninh Thuận kiến nghị

(PLO)- Thanh tra Chính phủ điều chỉnh nội dung mà UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị kiểm tra, điều chỉnh về đánh giá công tác phòng chống tham nhũng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022); trong đó đã điều chỉnh thông tin theo đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận.

ninh thuận.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao đổi với người dân để giải quyết vướng mắc tại vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: T.X

Trước đó, ngày 5-11, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn đề nghị tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra lại báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022.

Trong đó, báo cáo có nêu việc tiếp công dân của chủ tịch tỉnh một số địa phương còn sơ sài, cho rằng chủ tịch UBND các tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu, Quảng Nam tiếp công dân hai lần trong năm tại mỗi địa phương.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ nêu chủ tịch UBND tỉnh này tiếp công dân hai lần trong năm 2022 là chưa chính xác.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trong báo cáo tự đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 gửi Thanh tra Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận đã nêu rõ chủ tịch UBND tỉnh này tiếp công dân định kỳ năm 2022 đầy đủ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tiếp công dân định kỳ 11 lần trong 11 tháng tính đến thời điểm báo cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trong đó, có bốn lần công dân đến để tiếp, bảy lần không có công dân đến để tiếp.

Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, chỉ đạo kiểm tra lại nội dung nêu trên. Nếu chưa chính xác, đề nghị đính chính, có thông tin chính thức để các cơ quan báo chí đưa tin đính chính thông tin theo quy định pháp luật.

Trong báo cáo vừa công bố, Thanh tra Chính phủ đã điều chỉnh nội dung mà UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị.

Theo đó, việc tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh có điểm trung bình 1,4/2, đạt 74% so với yêu cầu, tiếp tục cho thấy chuyển biến tích cực so với các năm trước.

Bên cạnh đó, đa số người đứng đầu các địa phương đều có văn bản xử lý tố cáo, kiến nghị của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Điều này cho thấy lãnh đạo địa phương cả nước ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp công dân định kỳ, trực tiếp lắng nghe, đối thoại, ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân.

Báo cáo cũng nêu vẫn còn một số địa phương điểm tiếp công dân của chủ tịch UBND tỉnh chưa cao, cần thúc đẩy, thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.