Ninh Thuận đề nghị Thanh tra Chính phủ kiểm tra lại báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng

(PLO)- UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ chưa chính xác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã có văn bản đề nghị tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra lại báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 mà Thanh tra Chính phủ đã công bố.

ninh thuận.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (thứ hai từ phải sang) trao đổi với người dân về hoạt động kinh tế trên biển, bảo vệ an ninh vùng biển. Ảnh: X.N

Trước đó, báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022) của Thanh tra Chính phủ nêu việc tiếp công dân của chủ tịch UBND tỉnh của một số địa phương còn sơ sài. Trong đó, các tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu, Quảng Nam ghi nhận chủ tịch UBND tỉnh chỉ tiếp công dân hai lần trong năm.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, trong báo cáo tự đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 gửi Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã nêu rõ chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp công dân định kỳ năm 2022 đầy đủ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tiếp công dân định kỳ 11 lần trong 11 tháng tính đến thời điểm báo cáo tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trong đó, có bốn lần công dân đến để tiếp, bảy lần không có công dân đến để tiếp.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ nêu chủ tịch UBND tỉnh này tiếp công dân hai lần trong năm 2022 là chưa chính xác.

Còn trong năm 2021, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã tiếp công dân đầy đủ theo quy định. Trong đó có 2/12 lần có công dân đến để tiếp.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nói ông rất quan tâm và thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân.

"Tiếp công dân là để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Qua đó, giải thích, giải quyết các vướng mắc kiến nghị của người dân. UBND tỉnh Ninh Thuận luôn thông báo công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân, không trốn tránh hoặc né tránh trả lời khiếu nại, tố cáo của công dân"- ông Nam nói.

Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, chỉ đạo kiểm tra lại nội dung nêu trên. Nếu chưa chính xác, đề nghị đính chính, có thông tin chính thức để các cơ quan báo chí đưa tin đính chính thông tin theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.