Thanh tra Chính phủ đang thanh tra tài sản công dôi dư tại Cần Thơ

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-6, tại phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 5-2026, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết Thanh tra Chính phủ đang thanh tra các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn TP. Ông Tâm cũng cho hay các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực hỗ trợ đoàn thanh tra.

“Sau khi hoàn thành nội dung này chúng ta sẽ có số lượng chính thức về tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, chúng ta có cơ sở để tiến hành bố trí lại các cơ quan khi có nhu cầu” - Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết thêm.

le-thanh-tam-so-tai-chinh-can-tho-1.jpg
Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ. Ảnh: ANH VŨ

Cũng theo ông Tâm, các trụ sở, tài sản công nhà nước dôi dư hiện có ba kênh để khai thác. Thứ nhất do UBND TP giao cho các sở, ban, ngành quản lý, sử dụng hoặc đề xuất khai thác. Kênh thứ hai do Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai thác và kênh thứ ba là nhà ở, đất thuộc Sở Xây dựng.

Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết việc xử lý, khai thác các trụ sở, tài sản công dôi dư còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do liên quan đến công tác xác định giá, tổ chức đấu giá và cho thuê tài sản.

“Bộ Tài chính đã có hướng dẫn và đang trình Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù đối với việc khai thác tài sản công dôi dư. Theo đó, cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá (hệ số K) để xác định giá trị khai thác đối với một số cơ sở nhà, đất mà không nhất thiết phải thực hiện đầy đủ quy trình thuê đơn vị thẩm định giá như trước”, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ thông tin thêm.

Ông Tâm cũng cho biết hiện có một trường đại học và một số đơn vị sự nghiệp có nhu cầu sử dụng các trụ sở cũ phù hợp với công năng chuyên môn. Sở đang rà soát các thủ tục để bàn giao cho các đơn vị sử dụng đúng quy định.

khu-hanh-chinh-tinh-hau-giang-1.jpg
UBND TP Cần Thơ đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, ngày 15-5, báo cáo với Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết UBND TP đã ban hành ba quyết định phê duyệt Phương án xử lý trụ sở, tài sản không sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính TP. Theo đó, có tổng số 684 cơ sở nhà, đất; trong đó có 78 cơ sở nhà, đất do UBND TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương.

UBND TP đã thu hồi và chuyển giao để quản lý, sử dụng, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý. Đây là các trụ sở dôi dư của các sở, ngành sau sáp nhập và các cơ sở nhà, đất do TP tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương.

Tuy nhiên, Trung tâm chưa tiếp nhận bàn giao 47 trong số 137 cơ sở nhà, đất. Lý do là hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị chưa được bàn giao đầy đủ, còn thiếu cơ sở xác định vị trí, hiện trạng, giá trị, thời gian sử dụng còn lại của tài sản và thiếu cơ sở pháp lý quản lý...

Còn lại 546 cơ sở nhà, đất dôi dư, TP giao cho UBND các cấp xã quản lý, xử lý. Các trụ sở này trước đây do cấp huyện quản lý, nay chuyển giao về cấp xã quản lý, xử lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp với thẩm quyền quản lý địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.