Thanh tra Cần Thơ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc

(PLO)- Thanh tra Cần Thơ kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể, 206 cá nhân, đồng thời kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc liên quan đến duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cụm dân cư vượt lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi HĐND TP chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

xa-vi-thanh-1-tp-can-tho.jpg
Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay là xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, cơ quan chức năng phát hiện 10 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, qua hoạt động thanh tra phát hiện 3 vụ việc; qua hoạt động điều tra, truy tố phát hiện 7 vụ với 11 bị can.

Thanh tra TP đã triển khai 29 cuộc thanh tra (gồm 14 cuộc kỳ trước chuyển sang, 15 cuộc triển khai trong kỳ) và 6 cuộc kiểm tra. Qua đó, ngành chức năng phát hiện vi phạm với tổng số tiền 37,38 tỉ đồng. Thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 31,86 tỉ đồng, kiến nghị xử lý khác 5,519 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể, 206 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Cụ thể, một vụ thuộc đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Cái Răng. Dự án này do Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ), TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, nay thuộc phường Hưng Phú và phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Hai vụ còn lại thuộc đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc địa bàn UBND xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.

Cũng theo báo cáo, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong kỳ báo cáo, Công an TP đang thụ lý, điều tra 38 vụ với 52 bị can (khởi tố mới 7 vụ, 11 bị can), đã giải quyết 17 vụ với 32 bị can (kết luận điều tra 12 vụ, 26 bị can; tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, 6 bị can). Tòa án nhân dân hai cấp TP đã xét xử 6 vụ án với 12 bị cáo.

Qua công tác điều tra, truy tố, cơ quan chức năng phát hiện số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát là 10,53 tỉ đồng, đã thu hồi 8,54 tỉ đồng (đạt 81,1%).

Trong kỳ báo cáo, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Chưa phát sinh trường hợp người đứng đầu, cấp phó bị xử lý do để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, phụ trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.